Melbourne: Đề xuất loại bỏ khu vực xe tram miễn phí ở trung tâm thành phố Melbourne

18:00' 28-11-2019
Hiện đang có những lời kêu gọi gây nhiều tranh cãi đối với chính quyền bang Victoria trong việc loại bỏ khu vực xe tram miễn phí ở khu thương mại trung tâm thành phố Melbourne.


    Photo: 7 News
    Khu vực xe tram miễn phí được giới thiệu vào năm 2015 nhằm làm giảm bớt áp lực chi phí cuộc sống, hỗ trợ hành khách lưu thông trong trung tâm thành phố Melbourne và di chuyển đến vùng Docklands.
    Thế nhưng, Hiệp hội Xe bus Victoria đưa ra đề xuất trong phiên điều trần hôm 27/11 tại Quốc hội rằng hiệp hội này muốn loại bỏ khu vực xe tram miễn phí.
    Hiệp hội Xe bus Victoria cho rằng khu vực xe tram miễn phí khuyến khích mọi người trở nên “lười biếng” và chọn cách lên xe tram cho những đoạn đường ngắn ngay cả khi họ có thể dễ dàng đi bộ.
    Phía hiệp hội cũng lý luận rằng điều này gây ra tình trạng chen chúc trên xe tram vì có nhiều hành khách không thực sự cần phải di chuyển bằng xe tram.
    Hãng tin Seven News cho biết, vào năm 2018, Thị trưởng Thành phố Melbourne Sally Capp tuyên bố bà muốn thực hiện nghiên cứu để mở rộng khu vực xe tram miễn phí.
    Khu vực xe tram miễn phí là lựa chọn phổ biến đối với những du khách và người dân không thường xuyên đi xe tram và không có thẻ Myki. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Catholic Regional College Sydenham Vùng: Sydenham. Phone: 9361 0000
Xem thêm

Article sourced from premier.vic.gov.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ