Chiếc khu trục hạm thứ tư lớp Akizuki thế hệ thứ 3 của Nhật Bản đã được hạ thủy hôm 22/8 vừa qua chỉ sau một năm sản xuất. Theo các chuyên gia, chiến hạm này sẽ góp phần nâng cao đáng kể khả năng phòng vệ trên biển của Nhật Bản.

    Toàn cảnh lễ hạ thủy tàu khu trục Mùa Đông 118 lớp Akizuki của Nhật Bản
    Chiếc khu trục hạm thứ 4 lớp Akizuki thế hệ thứ 3 của Nhật Bản được hạ thủy hôm 22/8

    Chiếc tàu này có tên hiệu là “Mùa Đông” 118, là khu trục hạm lớp Akizuki thế hệ thứ 3 của Nhật Bản. Khu trục hạm “Mùa Đông” 118 do nhà máy đóng tàu Mitsui Engineering & Shipbuilding ở Tamano chế tạo từ tháng 6/2011. Chỉ sau khoảng thời gian một năm, chiếc tàu này đã chính thức được hạ thủy vào ngày 22/8/2012 và dự định sẽ chính thức biên chế vào hạm đội của Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản vào năm 2014.

    Toàn cảnh lễ hạ thủy tàu khu trục Mùa Đông 118 lớp Akizuki của Nhật Bản

    Chiếc khu trục hạm thứ 4 lớp Akizuki thế hệ thứ 3 của Nhật Bản được hạ thủy hôm 22/8

    Những khu trực hạm lớp Akizuki đầu tiên được triển khai từ thời kì Chiến tranh thế giới thứ 2. Chiếc đầu tiên được chế tà vào ngày 30/7/1940. Tàu khu trục lớp Akizuki thế hệ thứ 1 có chiều dài 134,26m, chiều rộng lớn nhất 11,58m, mớn nước 4,15m, lượng giãn nước thiết kế là 2.700 tấn.

    Sau chiến tranh thế giới thứ 2, năm 1958-1959, Nhật Bản tiếp tục chế tạo tàu khu trục lớp Akizuki thế hệ thứ 2, chuyên để chống tàu ngầm. Tổng cộng Nhật chỉ chế tạo 2 chiếc loại này.

    Toàn cảnh lễ hạ thủy tàu khu trục Mùa Đông 118 lớp Akizuki của Nhật Bản

    Đến năm 2007, Nhật Bản chính thức thông qua việc chế tạo tàu khu trục lớp Akizuki đa chức năng thế hệ thứ 3, chiếc đầu tiên được hạ thủy vào tháng 10/2010.

    Toàn cảnh lễ hạ thủy tàu khu trục Mùa Đông 118 lớp Akizuki của Nhật Bản
    Toàn cảnh lễ hạ thủy tàu khu trục Mùa Đông 118 lớp Akizuki của Nhật Bản
    Toàn cảnh lễ hạ thủy tàu khu trục Mùa Đông 118 lớp Akizuki của Nhật Bản

    Chiếc khu trục hạm thứ 4 lớp Akizuki thế hệ thứ 3 của Nhật Bản được hạ thủy hôm 22/8

    Điểm đặc biệt thu hút sự quan tâm của những khu trục hạm lớp Akizuki thế hệ thứ ba này là việc, chúng được lắp đặt hệ thống chiến đấu kỹ thuật tiên tiến do Nhật Bản tự sản xuất. Điều này đánh dấu sự nhảy vọt trong trình độ về hệ thống vũ khí trang bị cho tàu của Nhật Bản.

    Tàu khu trục lớp Akizuki thế hệ thứ ba của Nhật Bản dài 150,5m, rộng 18,3m, lượng giãn nước tiêu chuẩn là 5000 tấn, lượng giãn nước tối đa là 6800 tấn, được trang bị những hệ thống chiến đấu kỹ thuật hiện đại ATECS, hệ thống chỉ huy ACDS, hệ thống chống tàu ngầm AWSCS. Một đặc điểm nữa rất rõ ở những tàu khu trục lớp Akizuki thế hệ thứ ba này là được lắp đặt ra-đa loại FCS-3.

    Tham số tính năng của tàu khu trục lớp Akizuki thế hệ thứ ba của Nhật Bản:

    Lượng giãn nước tiêu chuẩn: 5000 tấn

    Lượng giãn nước tối đa: 6800 tấn

    Chiều dài:150.5 mét

    Chiều rộng:18.3 mét

    Mớn nước: 5.3 mét

    Nồi hơi: 4 máy phát tua bin hơi SM1C

    Động lực: Bộ phận động lực liên hợp COGAG hai trục đẩy

    Công suất: 64.000PS

    Tốc độ cao nhất: 30 hải lý/giờ

    Số lượng thuyền viên: Khoảng 200 người

    Máy bay trang bị trên tàu: 2 trực thăng Black Hawk UH-60K hoặc 1 trực thăng MCH-101

    Vũ khí: Một khẩu Mk 45 mod4; hai bộ ống phóng tên lửa chống tàu kiểu 903; 2 khẩu Mk 41; hai hệ thống CIWS; hai ống phóng HOS-303

    Hệ thống điều khiển hỏa lực FCS-3A; Hệ thống xử lý tình báo chiến thuật OYQ-11

    Thiết bị dò tìm: Ra-đa FCS-3ARa-đa mặt nước OPS-20C;hệ thống tích hợp sonar OQQ-22

    Hệ thống tác chiến điện tử: Hệ thống tác chiến điện tử NOLQ-3

    My Anh - Tổng Hợp từ Internet



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ