Tổ chức Australia for Affordable Housing (AAH) cho biết kết quả nghiên cứu cho thấy các cơ quan trợ cấp từ thiện đang phục vụ tới 600 hộ gia đình cần tìm nhà ở, trong đó quá nửa số hộ gia đình này cho biết lý do là giá nhà ở tăng cao.
Các cơ quan trợ cấp từ thiện ở tiểu bang Victoria cũng cho biết có 80% khách hàng của họ đang phải dành một nửa số thu nhập của mình để trả tiền thuê nhà, số ít ỏi còn lại dành chi cho thực phẩm và chi phí dịch vụ sinh hoạt.
Sarah Toohey, quản lý chiến dịch AAH cho biết các dịch vụ trợ cấp từ thiện được cho là có khả năng giúp các hộ gia đình trong cuộc khủng hoảng chỉ xảy ra một lần. “Nhưng điều họ đang chứng kiến là các hộ gia đình bị đẩy vào vòng khủng hoảng, tuần này qua tuần khác bởi tiền thuê nhà tăng cao”, bà cho biết.
“Khi bạn chi từ 50 đến 60% số thu nhập của mình cho chi phí thuê nhà thì số tiền còn lại rất ít”. Bà Toohey cho biết tại Australia, có hơn 850.000 người thuê nhà đang đối mặt với những áp lực chi phí tương tự. “Vấn đề áp lực về nhà ở đang ở điểm khủng hoảng đối với những hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình, và họ sẽ phải tiếp tục nỗ lực để có đủ khả năng chi trả cho các khoản cơ bản trừ phi chúng ta có biện pháp để cải thiện khả năng chi trả cho mọi người”.

