
Thủ tướng Australia Tony Abbott hôm 14/4 tuyên bố, trước những tiến bộ đạt được trong cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước tự xưng (IS) tại Iraq thời gian qua, nước này sẽ gửi thêm 330 binh sĩ tới Iraq giúp huấn luyện và đào tạo binh sĩ. Thủ tướng Abbott cho biết, kế hoạch bổ sung quân sẽ bắt đầu được tiến hành từ ngày 15/4 và đơn vị quân đội này sẽ triển khai nhiệm vụ từ giữa tháng Năm tới, theo yêu cầu của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. Ông Abbott khẳng định Australia chỉ đóng góp vai trò huấn luyện, đào tạo chứ không tham gia chiến đấu. Sứ mệnh hỗ trợ quân sự này có thời hạn trong 12 tháng.
Báo chí Australia ngày 13/4 đưa tin phái đoàn Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm bang Tây Australia sẽ tới Indonesia và Việt Nam trong tuần tới nhằm tìm kiếm cơ hội thúc đẩy trao đổi thương mại, nhất là buôn bán gia súc sống. Mục đích chuyến thăm của phái đoàn thương mại này là tìm kiếm các thị trường mới tiềm năng, nghiên cứu các loại hình kinh doanh và thúc đẩy thu hút đầu tư vào ngành gia súc của vùng lãnh thổ phía Bắc Australia.
Khi đi thăm Công viên động vật hoang dã Orana, Australia, ông Ekant Veer đã đối mặt với một con sư tử hung dữ. Ông Ekant đã thấy con sư tử lao tới khi đang ngồi trong một chiếc lồng sắt để đi tham quan công viên. Con sư tử có tên là Sakura. Nó khoảng 11 tuổi và nặng 265kg. Ông Ekant Veer đã lấy miếng thịt để dụ Sakura khiến nó tỏ ra khá hung dữ và leo lên trên lồng để quan sát ông.
Úc là quốc gia đứng thứ 10 trên thế giới về phát triển xã hội nhưng vấn đề giá nhà ở quá cao đã khiến nước này khó có bước đột phá. Mặc dù Úc có chỉ số cao về quyền con người như tự do ngôn luận, tự do chính trị, chỉ số phát triển xã hội của nước này bị điểm thấp trong vấn đề giá nhà ở. Nghiên cứu này được thực hiện trước tình hình giá bất động sản tại Sydney được đẩy lên cao, gây lo sợ về nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản, đặc biệt khi Ngân hàng Dự Trữ Quốc gia có thể sẽ cắt giảm lãi suất trong những tháng tới.
Nhiều trường đại học tại Sydney có liên quan đến vụ sinh viên sử dụng phần mềm viết bài luận để gian lận trong thi cử cho biết họ có trách nhiệm điều tra và có biện pháp xử lý những vi phạm này. Ngày 13/4, Hiệu trưởng trường Đại học Sydney Tiến sĩ Michael Spence cho biết, ông sẽ phụ trách một nhóm nghiên cứu về những sai phạm trong học tập, trong đó có hành vi gian lận trong thi cử. Việc gian lận có liên quan đến một số sinh viên thuê công ty MyMaster để viết bài luận và làm bài thi trực tuyến. Sinh viên từ 16 trường đại học đã bị phát hiện sử dụng dịch vụ này. Đại học Sydney đang điều tra xem các sinh viên được đánh giá, chấm điểm như thế nào để từ đó hạn chế các cơ hội gian lận của sinh viên.
Joyce Tabram, một phụ nữ 82 tuổi đã gọi cho Bệnh viện Fiona Stanley ở Tây Úc để yêu cầu bệnh viện này nên đóng cửa sau khi bà phải chờ đợi bốn ngày mà không được ăn gì để phục vụ một yêu cầu điều trị. Tuy nhiên Bộ trưởng Bộ Y tế Tây Úc vẫn khẳng định đây là cách điều trị đúng, mặc dù điều đó không nhận được “sự thông cảm” của bệnh nhân và gia đình. Bà Tabram cho biết, bà được đưa vào bệnh viện ngày 30/3 do bị chướng bụng và lẽ ra bệnh viện cần phải nhanh chóng tiến hành các xét nghiệm để xác định nguyên nhân. Tuy nhiên, các xét nghiệm đã không được thực hiện cho đến tận sáng thứ Sáu (3/4) và bà Tabram đã phải yêu cầu hủy việc kiểm tra sức khỏe vì không chịu nổi sau 4 ngày không ăn gì.
Theo tin tức trên tạp chí Food Magazine, công ty TNHH RL Adam Pty Ltd, Australia vừa mới thu hồi hàng loạt sản phẩm trứng mang nhãn hiệu Darling Downs Fresh Eggs và Moutain Range Eggs từ các siêu thị, cửa hàng hoa quả và một số quán cá phê ở bang Queensland, New Zealand do nghi ngờ trứng nhiễm khuẩn gây ngộ độc thực phẩm. Sau khi thu hồi, các chuyên gia điều tra việc cung cấp trứng ở vùng Queensland và phía Nam nước Úc đã đưa ra một số kết luận về bệnh tật nếu ăn phải trứng nhiễm khuẩn. Hiện chưa có bất kì trường hợp nào bị ngộ độc.
Hơn ¾ triệu người Úc đã trở thành nạn nhân của danh tặc trong năm qua. Theo dự đoán của văn phòng Veda, chi phí trung bình cho mỗi nạn nhân rơi vào khoảng 4,000 đô. Văn phòng Veda tuyên bố, nguồn thông tin cá nhân bất hợp pháp được tin tặc khai thác qua trộm cắp trực tuyến, và hiện nay, thế giới đã mất hàng tỉ đô la vào tay bọn tin tặc. Người dẫn đầu của Veda về tội phạm mạng, Fiona Long, cho biết tin tặc là vô cùng tốn kém và phiền phức đối với nạn nhân.
Kim Phụng tổng hợp

