Tin Úc: Úc sẽ chi hai triệu đô la để phát triển vắc-xin phòng ngừa virus corona

06:00' 19-02-2020
Các nhà khoa học người Úc sẽ được nhận trợ cấp trong tổng số tiền trợ cấp trị giá hai triệu đô la từ chính phủ liên bang để phát triển vắc-xin phòng ngừa virus corona (COVID-19).



    Photo: au.news.yahoo.com
    Thủ tướng Úc Scott Morrison đã thông báo về số tiền trợ cấp này tại Viện Nghiên cứu Peter Doherty ở Melbourne vào hôm 18/2, nơi có những chuyên gia đầu tiên đã phát triển thành công COVID-19 bên ngoài Trung Quốc.
    Thủ tướng Morrison phát biểu “Chúng tôi sẽ đưa số tiền đó vào một chương trình mang tính cạnh tranh để tìm ra vắc-xin.
    Có nhiều dự án nghiên cứu đang diễn ra trên khắp thế giới để thực hiện nhiệm vụ này và Úc sẽ đóng một vai trò trong quá trình đó”.
    Các nhà nghiên cứu từ khắp đất nước sẽ có thể xin được nhận trợ cấp từ Quỹ Nghiên cứu Y tế Tương lai với hy vọng phát triển vắc-xin phòng ngừa dịch bệnh.
    Khoản tài trợ sẽ giúp tăng cường công việc đang được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Peter Doherty, Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh vượng chung (CSIRO) và Đại học Queensland.
    Hãng tin Yahoo News đưa tin, các nhà nghiên cứu của Viện Nhiễm trùng và Miễn dịch Peter Doherty ở Melbourne hồi tháng trước đã phát triển thành công virus corona trong phòng thí nghiệm.
    Dự kiến điều này sẽ giúp thực hiện một cuộc xét nghiệm kháng thể để giúp phát hiện virus ở những bệnh nhân không có biểu hiện triệu chứng.
    Quỹ Nghiên cứu Y tế Tương lai sẽ nêu rõ các chi tiết của quy trình tài trợ trong tuần này và sẽ tư vấn cho chính phủ về thứ tự thực hiện nghiên cứu.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Luật Bồi thường thương tích cá nhân, tai nạn


Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ