Tin Úc: Siêu thị Coles thừa nhận nợ lương các quản lý cửa hàng 20 triệu đô la

07:30' 20-02-2020
Hãng tin SBS cho biết, gã khổng lồ siêu thị Coles là nhà bán lẻ lớn thứ nhì bị vướng vào bê bối trả thiếu lương nhân viên, sau vụ bê bối của siêu thị Woolworths hồi năm ngoái.



    Photo: sbs.com.au
    Theo đó, công ty Coles đã xác định khoản tiền lương bị trả thiếu cho các nhà quản lý tại các cửa hàng và bộ phận bán rượu là 20 triệu đô la trong hơn sáu năm qua.
    Thông tin này được công bố khi Coles đưa ra báo cáo doanh thu bán lẻ nửa đầu năm ở mức 725 triệu đô la, củng cố dự đoán trước đó của Coles về việc giai đoạn bán hàng mạnh mẽ dịp Giáng sinh đã giúp cải thiện đáng kể hiệu suất bán hàng quý hai.
    Tuy nhiên, doanh thu của Coles trong vòng sáu tháng tính đến ngày 5/1 năm nay bao gồm 20 triệu đô la tiền lương trả thiếu cho bộ phận bán rượu, và một cuộc đánh giá phát hiện 1% lực lượng lao động của Coles đã được trả lương dưới mức quy định chung trong ngành công nghiệp bán lẻ.
    Cuộc đánh giá cho thấy khoảng 5% các nhà quản lý tại các cửa hàng và bộ phận bán rượu của công ty này đã bị ảnh hưởng.
    Coles cho biết cuộc đánh giá không liên quan đến các nhân viên trong nhóm có các thỏa thuận doanh nghiệp, những người chiếm 90% lực lượng lao động của Coles.
    Giám đốc điều hành Coles, ông Steve Cain, nói rằng “Chúng tôi đang làm việc với một nhóm các chuyên gia bên ngoài để hoàn thiện đánh giá của chúng tôi.
    Sau khi hoàn thành đánh giá, chúng tôi sẽ liên hệ với tất cả các thành viên bị ảnh hưởng, kể cả hiện tại và trước đây, để khắc phục đầy đủ mọi khác biệt đã xác định”.
    Khi báo cáo kết quả doanh thu vào hôm 18/2, Coles xác nhận tăng trưởng doanh số quý hai tại các bộ phận siêu thị quan trọng của Coles ở mức 3.6%, nâng tổng doanh thu của quý hai lên 2.0% so với quý đầu ảm đạm.
    Kết quả đó cũng đánh dấu 49 quý liên tiếp tăng trưởng doanh thu bán hàng của công ty này.
    Coles đã gây ngạc nhiên cho thị trường vào đầu tháng này khi công bố doanh thu nằm trong khoảng từ 710 triệu đô la đến 730 triệu đô la trong vòng sáu tháng tính đến ngày 5/1 năm nay, cao hơn dự đoán trước đó là từ 660 triệu đô la đến 690 triệu đô la.
    Hồi năm ngoái, siêu thị Woolworths đã gây sốc khi thừa nhận nợ lương nhân viên đến 300 triệu đô la trong gần một thập kỷ, và điều này chỉ được phát hiện khi những người quản lý cửa hàng của Woolworths phàn nàn rằng tiền lương của họ còn thấp hơn cả nhân viên.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ