Tin Úc: Úc đứng hạng 15 trên thế giới về tỷ lệ mang thai ở trẻ vị thành niên

07:30' 03-06-2019
Nước Úc đang dần cải thiện các điều kiện sống của trẻ em trong 20 năm qua, nhưng tỷ lệ mang thai ở trẻ vị thành niên của nước này vẫn còn ở mức rất cao.


    Photo: The Queanbeyan Age
    Một báo cáo toàn cầu của tổ chức phi lợi nhuận Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) xếp hạng Úc đứng thứ 15 về việc chăm sóc y tế, giáo dục, cung cấp dinh dưỡng và bảo vệ trẻ em khỏi những thực trạng xấu như bóc lột sức lao động trẻ em và tảo hôn. 
    Báo cáo cho biết, thế giới đang đạt được tiến bộ trong việc đối phó với “những tác nhân tước đoạt tuổi thơ của trẻ em” – chính là những vấn nạn làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của trẻ như nạn tảo hôn, mang thai sớm, không được đi học, bệnh tật, suy dinh dưỡng, tử vong và bạo lực.
    “Tuy nhiên vẫn còn hơn 690 triệu trẻ em đã bị cướp đi thời thơ ấu”, Giám đốc điều hành tổ chức Cứu trợ Trẻ em Paul Ronalds nói với kênh truyền hình 7 News.
    Ông nói rằng có quá nhiều trẻ em bị kẹt giữa các cuộc xung đột, phải bỏ học và phải đi làm để lo cho gia đình và bị ép buộc phải kết hôn sớm.
    Nước Úc đồng hạng với Malaysia và Bahrain về xếp hạng tỷ lệ người làm mẹ ở tuổi vị thành niên, chỉ thấp hơn so với Vương Quốc Anh.
    Cứ bốn trẻ vị thành niên mang thai ở Úc thì có một em là người Thổ dân hoặc người vùng eo biển Torres. Báo cáo cho biết thêm, trẻ em người Thổ dân Úc đang gặp vấn đề vì các em có nguy cơ tử vong cao hơn gấp đôi so với trẻ không phải là người Thổ dân.
    Trẻ em người Thổ dân cũng có tỷ lệ đi học thấp hơn đáng kể so với bạn bè đồng trang lứa không phải là người Thổ dân. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Michael's Fresh Food Market Vùng: MENTONE. Phone: 9559 9444
Xem thêm

Article sourced from 7news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ