Tin Úc: Úc đang trên đà đạt được mục tiêu 50% năng lượng tái tạo vào năm 2030

06:00' 07-06-2019
Mục tiêu năng lượng tái tạo của đảng Lao động là một chủ đề được quan tâm rất nhiều trong chiến dịch bầu cử vừa qua, nhưng một phân tích mới đây cho thấy Úc đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu 50% năng lượng tái tạo vào năm 2030, bất kể có sự can thiệp của chính phủ hay không.


    Photo: The Guardian
    Các nhà phân tích năng lượng hàng đầu thuộc công ty RepuTex dự đoán rằng năng lượng tái tạo, nếu không có sự thay đổi trong chính sách năng lượng của chính phủ liên bang, sẽ chiếm 52% thị trường điện quốc gia Úc chỉ trong vòng mười năm nữa.
    Con số này thậm chí còn cao hơn so với cam kết bầu cử của đảng Lao động, với mục tiêu 50% năng lượng tái tạo vào năm 2030 – một chính sách mà Liên đảng chỉ trích rằng sẽ làm giảm số lượng việc làm. 
    Công ty RepuTex cho rằng, sự gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong thị trường điện đa phần là do mục tiêu năng lượng tái tạo ở từng tiểu bang và việc lắp đặt các tấm năng lượng mặt trời đạt mức cao kỷ lục.
    Điều này có khả năng sẽ dẫn đến việc giá điện bán buôn giảm từ $85 Mwh xuống còn $70 Mwh trong ba năm tới khi năng lượng tái tạo được sử dụng nhiều hơn. Giám đốc bộ phận nghiên cứu thuộc RepuTex, ông Bret Harper, nói với SBS News rằng Úc đang trải qua “một sự bùng nổ năng lượng tái tạo ở mức cao kỷ lục vào thời điểm này”. “Điều đó sẽ khiến sự cạnh tranh gia tăng, mọi thứ đều bình đẳng và kéo theo giá điện sẽ giảm”, ông cho biết. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Asprey Lawyers Vùng: West Footscray. Phone: 9191 4055
Xem thêm

Chuyên về luật thương mại, luật tài sản, luật gia đình. Chuyên nghiệp, hiệu quả, phí thấp nhất.


Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ