Tin Úc: Úc cấm tất cả người dân đi du lịch nước ngoài để ngăn chặn đại dịch

13:59' 25-03-2020
Tất cả người Úc sẽ bị cấm đi du lịch nước ngoài theo một biện pháp cứng rắn hơn của chính phủ liên bang, trong khi chính phủ đang cố gắng ngăn chặn sự lây lan của virus corona.



    Photo: sbs.com.au
    Các trường hợp ngoại lệ sẽ là các nhân viên cứu trợ, nhân viên chính phủ hoặc những người đi nước ngoài vì lý do nhân đạo.
    Trước đó, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc đã khuyên người dân không nên đi du lịch nước ngoài, tuy nhiên lệnh cấm này sẽ sớm có hiệu lực dựa trên Đạo luật An ninh Sinh học 2015.
    Thời gian chính xác lệnh cấm có hiệu lực vẫn chưa được xác định nhưng dự kiến sẽ là thứ Tư 25/3.
    Police Officers patrolling in the Departures Hall of Sydney Domestic Airport, Friday, March 20, 2020.
    Photo: AAP
    Khi được hãng tin SBS đặt câu hỏi về việc liệu Lực lượng Biên phòng Úc có đang thực hiện các biện pháp kiểm tra phù hợp để hạn chế sự lây lan của virus hay không, Thủ tướng Úc Scott Morrison nói rằng những người đến Úc đang được kiểm soát tốt, nhưng chính phủ sẽ triển khai thêm nguồn lực trong thời gian tới.
    Nhiều người Úc bị kẹt ở nước ngoài đã kêu gọi chính phủ giúp đỡ, sau khi nhiều quốc gia thi hành các biện pháp phong tỏa chặt chẽ do đại dịch COVID-19.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Catholic Regional College Sydenham Vùng: Sydenham. Phone: 9361 0000
Xem thêm

Article sourced from SBS.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ