Tin Úc: Chính phủ Úc tiếp tục siết chặt các quy tắc về tụ tập xã hội

18:00' 25-03-2020
Nội các Quốc gia đã thống nhất các biện pháp mới để ngăn chặn đại dịch


    Scott Morrison. Photo: AAP/Getty Pool/Sam Mooy
    Theo hãng tin In Daily, đêm hôm 24/3, Nội các Quốc gia đã thống nhất các biện pháp mới để ngăn chặn đại dịch. Sau đây là phần tóm tắt nhanh:
    * Từ nửa đêm hôm 24/3, các khu ẩm thực trong các trung tâm mua sắm sẽ chỉ bán thức ăn mang đi và không phục vụ ăn uống tại chỗ.
    * Các buổi xem và đấu giá mua bán địa ốc sẽ phải tạm ngưng.
    * Các phiên chợ ngoài trời và trong nhà sẽ bị cấm, trong khi các quy tắc đối với các chợ thực phẩm lớn sẽ được đưa ra tùy theo từng tiểu bang và vùng lãnh thổ.
    * Các dịch vụ cá nhân như tiệm chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc da, triệt lông, tiệm nail, spa, xăm (không phải vật lý trị liệu) đều bị cấm.
    * Các tiệm cắt tóc vẫn được phép hoạt động, nhưng phải quản lý chặt chẽ khoảng cách xã hội và thời gian dành cho mỗi khách hàng không được quá 30 phút.
    * Công viên giải trí, trung tâm vui chơi trong nhà và ngoài trời đều phải đóng cửa.
    * Các buổi tập thể thao ngoài trời vẫn được phép tổ chức với số lượng người tham gia tối đa mười người, và phải giữ khoảng cách an toàn.
    * Các môn thể thao xã hội chẳng hạn như nhiều người cùng chơi túc cầu trong công viên không được phép tổ chức.
    * Phòng triển lãm, bảo tàng, thư viện, trung tâm hỗ trợ thanh thiếu niên, hội trường cộng đồng, câu lạc bộ, Hội Cựu chiến binh (RSL) và hồ bơi phải đóng cửa.
    * Các đám cưới chỉ được tổ chức với tối đa năm người tham dự và đám tang là mười người.
    * Chính phủ đưa ra quy định xem hành vi đầu cơ trục lợi và tìm cách xuất khẩu hàng hóa đi nước ngoài, liên quan đến vật tư y tế và khẩu trang là một hành động phạm tội.

    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Braybrook College Vùng: Braybrook. Phone: 9312 2900
Xem thêm

Trường có ó uy tín về chất lượng đào tạo học sinh.


Article sourced from indaily.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ