Tin Úc: Tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin ngừa virus HPV ở bé gái được cải thiện

01:00' 10-04-2017
Số trẻ em gái được tiêm vắc-xin ngừa virus HPV đã cải thiện đáng kể ở Úc.


    Photo: oudtshoorncourant
    Theo báo cáo mới đây của Viện Y tế và Phúc lợi Úc (AIHW), số trẻ em gái được tiêm vắc-xin ngừa virus gây u nhú ở người (human papillomavirus - HPV) đã cải thiện đáng kể.
    Chương trình Chủng ngừa Virus HPV tại trường học cho trẻ em gái bắt đầu vào năm 2007, và được mở rộng sang các trẻ em trai vào năm 2013.
    “HPV là một bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục phổ biến và cứ năm người thì có khoảng bốn người bị nhiễm virus này tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời họ,” người phát ngôn của Viện Y tế và Phúc lợi Úc, ông Michael Frost, nói.
    “Trẻ em gái và trẻ em trai được tiêm vắc-xin ngừa virus HPV có thể ngăn ngừa nhiều bệnh ung thư như ung thư cổ tử cung và các bệnh khác như mụn cóc sinh dục”.
    Theo thống kê, tỷ lệ trẻ em gái ở tuổi 15 được chủng ngừa đầy đủ trên cả nước tiếp tục cải thiện, tăng từ 72% trong năm 2012-13 lên khoảng 74% trong năm 2013-14, và gần 79% trong năm 2014-15.
    Báo cáo có tên gọi “Cộng đồng Khỏe mạnh: Tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin ngừa virus HPV trong giai đoạn 2014-15” được công bố hôm 30/3 đã cung cấp thông tin về 31 khu vực Hệ thống Sức khỏe Chủ yếu và hơn 80 khu vực địa phương nhỏ hơn ở Úc.
    “Tại các khu vực Hệ thống Sức khỏe Chủ yếu, tỷ lệ tiêm chủng cao nhất đối với trẻ em gái được ghi nhận ở Murrumbidgee (bang NSW) với tỷ lệ 86%, tiếp theo là khu vực Tây Victoria và Hunter New England và Central Coast (bang NSW) với tỷ lệ 84% ở mỗi khu vực,” ông Frost nói.
    Các khu vực Hệ thống Sức khỏe Chủ yếu có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất bao gồm Tasmania (67 %), khu vực hẻo lánh ở Nam Úc (69%) và Gold Coast ở bang Queensland (70%).
    “Việc công bố tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin ngừa virus HPV tại địa phương có thể giúp các nhà quản lý chương trình tiêm chủng và các nhà quản lý hệ thống y tế địa phương có thông tin cần thiết để biết những chính sách nào phát huy hiệu quả và những thiết sót nào cần giải quyết,” ông Frost nói.
    Tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em gái đã được cải thiện ở hầu hết các khu vực, với mức cải thiện nhiều nhất tại các khu vực ở NSW.
    Trong khi đó, tỷ lệ này ở một số khu vực ở Tây Úc lại bị giảm.
    Đây là báo cáo đầu tiên bao gồm cả tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin ngừa virus HPV đối với trẻ em trai.
    Báo cáo cho thấy hơn 2/3 (khoảng 67%) trẻ em trai trên toàn quốc được chủng ngừa đầy đủ ở tuổi 15 trong năm 2014-2015, trong khi tỷ lệ này ở các khu vực Hệ thống Sức khỏe Chủ yếu dao động từ 57% đến 78%.
    “Tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin ngừa virus HPV ở trẻ em trai thấp hơn một chút so với trẻ em gái, nhưng chương trình này được áp dụng đối với trẻ em trai sau trẻ em gái nên tỷ lệ tiêm chủng được kỳ vọng sẽ tăng lên theo thời gian,” ông Frost nói.
    Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ