Tin Úc: Tuổi thọ trung bình ở Úc giảm trong đại dịch COVID-19

19:00' 21-11-2023
Một phụ nữ Úc sinh ra vào ngày 08/11/2023 được dự đoán sẽ sống đến 85.3 tuổi, trong khi một người đàn ông sẽ sống đến 81.2 tuổi.


    Hãng tin Yahoo News đưa tin, tuổi thọ trung bình ở Úc đã giảm xuống lần đầu tiên sau ba thập kỷ trong đại dịch COVID-19.
    Dữ liệu của Cục Thống kê Úc, được công bố vào hôm 08/11, cho thấy mức giảm ít chỉ ở mức 0.1 tuổi. Nhưng đây vẫn là lần sụt giảm đầu tiên kể từ đầu những năm 1990, theo dữ liệu từ năm 2020 đến năm 2022.
    Một phụ nữ Úc sinh ra vào ngày 08/11/2023 được dự đoán sẽ sống đến 85.3 tuổi, trong khi một người đàn ông sẽ sống đến 81.2 tuổi.
    Người đứng đầu Cục Nhân khẩu học Beidar Cho cho biết, sự sụt giảm tổng thể này không phải là điều đáng báo động, do Úc có tuổi thọ trung bình cao so với các quốc gia khác. Úc đứng thứ ba về tuổi thọ của người dân, sau Monaco và Nhật Bản, theo ước tính của Liên Hợp Quốc.
    Bà Cho nói thêm rằng “Chúng tôi dự đoán hầu hết trẻ sơ sinh mới sinh ra ở Úc hiện nay sẽ sống đến thế kỷ 22”. Cục Nhân khẩu học cũng lưu ý rằng mức giảm trên là không đáng kể do một số lượng lớn người đã tử vong do COVID-19, và hơn một nửa số ca tử vong được ghi nhận vào năm 2022 xảy ra ở những người trên 80 tuổi.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Rowville Secondary College Vùng: Rowville. Phone: 9755 4555
Xem thêm

Mời quý phụ huynh đăng ký nhập học và tham quan trường.


Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ