Tin Úc: Tốc độ cải thiện của tình trạng thai chết lưu và tử vong sơ sinh ở Úc vẫn còn chậm

20:00' 07-07-2019
Tờ SBS dẫn kết quả của một nghiên cứu mới cho biết Úc gần như không có sự thay đổi về số ca thai chết lưu hoặc tử vong sơ sinh trong những năm qua, tuy nhiên, khả năng thai chết lưu xảy ra ở giai đoạn cuối của thai kỳ đang có chiều hướng suy giảm.


    Photo: SBS
    Theo báo cáo được Viện Phúc lợi và Y tế Úc (AIHW) công bố hôm 4/7, vào năm 2015 và 2016, trên toàn nước Úc, cứ 1000 ca sinh nở thì có 9.1 ca thai chết lưu và 2.3 ca tử vong sơ sinh.
    Và mỗi ngày có khoảng sáu ca thai chết lưu và hai ca sơ sinh tử vong xảy ra. (Sơ sinh tử vong là khi trẻ tử vong trong vòng 28 ngày từ khi được sinh ra.)
    Theo bác sĩ Fadwa Al-Yaman đến từ AIHW, những tỉ lệ này vẫn duy trì mở mức “khá ổn định” kể từ năm 1997. Mặc dù không có tiến triển tốt về mặt số liệu nhưng tình trạng thai chết lưu và tử vong sơ sinh vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực.
    Bác sĩ Al-Yaman cho biết từ năm 1997 đến năm 2016, tỉ lệ thai chết lưu xảy ra trong giai đoạn tam cá nguyệt thứ ba (ba tháng cuối cùng của thai kỳ nếu chia thời gian mang thai theo giai đoạn ba tháng) giảm từ 3.4 ca xuống còn 2.1 ca trên 1000 ca sinh nở. Báo cáo cũng chỉ ra sự sụt giảm về số lượng tử vong sơ sinh đối với những trẻ được sinh vào tam cá nguyệt thứ ba của thai kỳ và những trẻ tử vong trong tháng đầu tiên sau sinh - từ 1.4 ca trên 1,000 ca sinh nở thành công vào năm 1997 xuống còn 0.8 ca vào năm 2016.
    Các số liệu cũng cho thấy rằng, trong khoảng thời gian kéo dài hơn một thập kỷ, tỉ lệ thai chết lưu ở phụ nữ người Thổ dân giảm từ 11.8 ca trên 1,000 ca sinh nở vào năm 2005 xuống còn 10.5 ca vào năm 2016. Tỉ lệ tử vong sơ sinh ở nhóm trẻ được sinh bởi phụ nữ Thổ dân cũng sụt giảm, từ 7.4 ca xuống còn 4.3 ca.
    Tuy nhiên, bác sĩ Al-Yaman nhấn mạnh rằng “Mặc dù tỉ lệ tử vong sơ sinh ở phụ nữ Thổ dân giảm, tỉ lệ này vẫn được xem là cao so với những phụ nữ không phải là Thổ dân.”
    Hôm 4/7, bộ trưởng Y tế Greg Hunt cho biết chính phủ sẽ triển khai bất kỳ một giải pháp nào mà chính phủ nhận được để ngăn chặn vấn đề này.
    Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm

Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ