Tin Úc: Thiết bị não nhận được trợ cấp nghiên cứu y khoa

06:00' 23-06-2019
Một thiết bị não có khả năng giúp khôi phục thị lực sẽ tiếp tục được nghiên cứu để tìm ra các phương pháp giúp thiết bị này có thể thay đổi cuộc sống của các bệnh nhân, nhờ vào một khoản trợ cấp hơn $900,000 của chính phủ liên bang.


    Photo: Twitter
    Chương trình nghiên cứu do Đại học Monash thực hiện sẽ bắt tay vào làm việc với các bác sĩ và bệnh nhân để xác định hai phương pháp mới mà công nghệ có thể can thiệp để thực hiện được mục tiêu này. 
    Theo đó, thiết bị kể trên sẽ được cài vào bề mặt của não và có thể giúp bệnh nhân chiến đấu với các vấn đề như động kinh, trầm cảm và khôi phục các chức năng thần kinh khác.
    Sáng kiến này là một trong mười dự án tập trung vào các đột phá trong y khoa sẽ nhận được số tiền trợ cấp lên đến một tỉ đô la.
    Một số nhà nghiên cứu sau đó sẽ nhận được 50 triệu đô la để mang những gì họ đã phát hiện được ứng dụng vào thực tế cuộc sống, trong tổng số 570 triệu đô la chi phí để thực hiện sáng kiến này.
    Bộ trưởng Greg Hunt cho biết “Khoản đầu tư này mang đến tiềm năng thay đổi y khoa và thúc đẩy các công nghệ y khoa, lĩnh vực y sinh và dược phẩm của Úc phát triển. Đây được xem là một đóng góp quan trọng cho nền kinh tế đổi mới.”
    Theo kế hoạch, bộ trưởng sẽ nghe trình bày nhiều hơn về dự án của đại học Monash do kĩ sư hệ thống máy tính, Giáo sư Arthur Lowery dẫn đầu, tại Melbourne hôm 19/6.
    Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
     

     



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Heights Primary School Vùng: St Albans. Phone: 9366 4211
Xem thêm

Chúng tôi cố gắng giúp tất cả học sinh phát triển thành những người tự tin trong quá trình học tập lâu dài.


Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ