Tin Úc: Thêm 330,000 người sẽ rơi xuống dưới mức nghèo khổ khi trợ cấp dịch bệnh bị cắt giảm

18:00' 20-11-2020
Một phân tích mới đây cho thấy sẽ có thêm 330,000 người rơi xuống dưới mức nghèo khổ khi chính phủ liên bang Úc giảm các khoản tiền hỗ trợ phúc lợi trong vòng chưa đầy hai tháng nữa.


    $1500 for people whose jobs have been put on hold because of COVID -19
    Credit: AAP
    Một nhà nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Úc đã lập mô hình cho thấy tác động “đáng kể” của việc giảm $100 tiền trợ cấp dịch bệnh từ ngày 1/1 năm sau.
    Trong tháng này, chính phủ liên bang đã thông báo sẽ mở rộng khoản thanh toán hai tuần một lần đến tháng Mười hai năm nay nhưng mức trợ cấp sẽ giảm $150 mỗi hai tuần.
    Mô hình phân tích dự đoán số người sống trong cảnh nghèo đói sẽ tăng từ 3.49 triệu người lên 3.82 triệu người.
    Tiền trợ cấp dịch bệnh được trả cho khoảng hai triệu người thông qua trợ cấp JobSeeker, trợ cấp cho học sinh và phụ huynh.
    Ban đầu tiền trợ cấp ở mức $550 mỗi hai tuần, nhưng đã bị giảm còn $250 mỗi hai tuần vào cuối tháng Chín.
    Hãng tin SBS dẫn lời Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết việc hỗ trợ phúc lợi bổ sung đã giúp “đỡ đòn giáng xuống” trong cuộc suy thoái vì dịch bệnh.
    Thế nhưng, ông cho biết chính phủ không thể kéo dài việc trợ cấp quá lâu vì đất nước sẽ chuyển sang giai đoạn khôi phục tiếp theo.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from SBS.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ