Tin Úc: Số cuộc gọi nhờ giúp đỡ của những người mới làm cha làm mẹ tăng vọt trong đại dịch

18:00' 19-11-2020
Dữ liệu thống kê cho thấy đại dịch đã làm đảo lộn cuộc sống của những người mới làm cha làm mẹ.


    Julie Borninkhof stands in the PANDA office.
    Giám đốc điều hành tổ chức PANDA, bà Julie Borninkhof. (ABC News: Billy Draper)
    Tổ chức hỗ trợ quốc gia về Lo lắng và Trầm cảm Sau khi sinh Úc (PANDA) cho biết các cuộc gọi đến đường dây nóng của họ đã tăng 113% trong năm 2020.
    Giám đốc điều hành tổ chức PANDA, bà Julie Borninkhof, cho biết, các cuộc gọi từ cha mẹ có con nhỏ dưới một tháng tuổi đã tăng từ hai cuộc gọi mỗi tháng vào đầu năm nay lên hơn 80 cuộc gọi mỗi tháng trong thời kỳ cao điểm của đại dịch.
    Theo hãng tin ABC, trong thời gian cao điểm của dịch bệnh, các bệnh viện đã hạn chế khách đến thăm những người mới làm cha làm mẹ, và nhiều dịch vụ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em đã được thực hiện trực tuyến thay vì trực tiếp.
    Bà Borninkhof nói thêm rằng, việc phụ huynh tự chăm sóc con nhỏ tại nhà khiến họ thêm căng thẳng, bao gồm áp lực tài chính, mất việc làm và bất ổn nhà ở.
    Tổ chức PANDA đang kêu gọi khoản trợ cấp bổ sung một triệu đô la để có thể mở rộng dịch vụ và tiếp nhận cuộc gọi vào tất cả các khung giờ.
    Các dịch vụ hỗ trợ cho biết cứ khoảng năm người mẹ mới sinh thì có một người bị lo âu hoặc trầm cảm.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất


Article sourced from www.abc.net.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ