Tin Úc: Số ca bị chẩn đoán mắc ung thư tăng bất chấp tỷ lệ tử vong do ung thư giảm
07:00' 14-02-2017
Báo cáo về tình hình ung thư mới đây của Tổ chức Y tế và Phúc lợi Australia (AIHW) cho thấy ung thư là nguyên nhân chính của số người bị bệnh ở Australia, và số ca bị chẩn đoán mắc ung thư vẫn tiếp tục gia tăng.

Photo: coordinare.org.au
Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong do căn bệnh này đã giảm đáng kể so với những năm 1980.
Báo cáo Cancer in Australia 2017 ước tính sẽ có trên 134,000 ca ung thư được chẩn đoán ở Australia trong năm 2017, trung bình có 367 ca mỗi ngày và cao gấp 2.8 lần so với thời điểm năm 1982.
“Tỷ lệ phát hiện số ca ung thư mới tăng từ 383 trên 100,000 người vào năm 1982 tăng lên 504 trên 100,000 người vào năm 2008, sau đó giảm xuống 470 trên 100,000 người vào năm 2017”, người phát ngôn của AIHW cho biết.
Chiều hướng giảm này chủ yếu diễn ra ở bệnh nhân là đàn ông, và chủ yếu là do suy giảm tỷ lệ bệnh nhân mắc ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, ung thư vú ở phụ nữ được dự báo là loại ung thư phổ biến nhất sẽ được chẩn đoán trong năm 2017.
Ước tính Australia sẽ có khoảng 47,800 người chết vì ung thư trong năm 2017, trung bình 131 người chết mỗi ngày, mặc dù tỷ lệ tử vong do ung thư vẫn giảm theo thời gian và tỷ lệ sống sót với căn bệnh này cũng được cải thiện.
Khả năng sống sót, phục hồi thay đổi tùy theo loại ung thư, trong đó tỷ lệ sống sót cao nhất được phát hiện thấy ở bệnh ung thư tuyến tiền liệt, ung thư thận. Ung thư tuyến tụy và ung thư phổi là hai căn bệnh có tỷ lệ sống sót thấp, đặc biệt tỷ lệ sống sót của ung thư bàng quang và ung thư thanh quản lại giảm đi.
Tuy nhiên, theo so sánh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người dân sống ở Australia có tỷ lệ sống sót sau ung thư cao hơn người dân sống ở các nước khác và khu vực khác.
Phuong Nguyen - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
0.5
/
5
bầu chọn.
1 reviews.
