Tin Úc: Quá phụ thuộc vào sinh viên Trung Quốc, các trường đại học ở Úc có thể gặp rủi ro

18:00' 25-08-2019
Ít nhất bảy trường đại học lớn ở Úc đang phụ thuộc rất nhiều vào nguồn thu từ sinh viên Trung Quốc, và điều đó khiến các trường này có nguy cơ bị sụp đổ tài chính, theo một báo cáo mới đây từ nhóm chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Độc lập.


    Photo: SBS
    Báo cáo, được công bố vào hôm 21/8, cho thấy rủi ro tài chính từ sự phụ thuộc của các trường đại học ở Úc vào sinh viên Trung Quốc đã lên tới hàng trăm triệu đô la mỗi năm, trong đó học phí của sinh viên Trung Quốc chiếm từ 13% đến 23% tổng doanh thu của các trường này. 
    Báo cáo cho thấy, khoảng 10% sinh viên đại học ở Úc đến từ Trung Quốc, trong khi du học sinh chiếm khoảng 25% tổng số sinh viên của các trường đại học ở Úc.
    Tác giả của báo cáo, Tiến sĩ Salvatore Babones, cho biết “Ví dụ như ở Đại học Sydney, cứ mười sinh viên thì có một em đến từ Trung Quốc. Đó là một con số bất thường ở một trường đại học”.
    Tiến sĩ cho rằng rủi ro xảy ra khi một số lượng lớn sinh viên quốc tế ngừng đăng ký, vì lý do chính trị, danh tiếng hoặc tài chính.
    “Chúng ta thấy rằng cuộc chiến thương mại diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc gây áp lực nặng nề lên nền kinh tế và tiền tệ của Trung Quốc. Các trường đại học của Úc sẽ phải đối mặt với rủi ro lớn nếu một số lượng lớn sinh viên Trung Quốc ngừng đăng ký. Vấn đề là các trường đại học ở Úc tin rằng số lượng sinh viên quốc tế sẽ tiếp tục tăng mãi mãi”. 
    Tất cả bảy trường đại học được xác định trong báo cáo – Đại học Melbourne, Đại học Quốc gia Úc (ANU), Đại học Sydney, Đại học New South Wales (UNSW), Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Đại học Adelaide và Đại học Queensland – nói với SBS News rằng sinh viên Trung Quốc đã đóng góp lớn cho trường của họ, nhưng một số trường thừa nhận cần phải đa dạng hóa hóa nguồn sinh viên quốc tế.
    Người phát ngôn của Đại học Sydney cho hay “Chúng tôi nhận thấy sự gia tăng số lượng sinh viên đến từ Mỹ và Canada, và hiện đang làm việc để tăng số lượng sinh viên từ Ấn Độ và Đông Nam Á”.
    Trong khi đó, phát ngôn viên của Đại học Queensland nói rằng nhà trường đang tập trung chiêu sinh sinh viên từ các thị trường mới nổi như Ấn Độ, Indonesia và Mỹ Latinh.
    Tuy vậy, báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Độc lập khuyến nghị các trường đại học ở Úc nên bắt đầu thực hiện kế hoạch giảm số lượng sinh viên quốc tế xuống “mức có thể quản lý”. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Catholic Regional College Sydenham Vùng: Sydenham. Phone: 9361 0000
Xem thêm

Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ