Tin Úc: Phụ nữ mang thai được hưởng lợi ích gì trong các đợt phong tỏa?

18:00' 29-07-2021
Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng việc buộc phải thoát khỏi những căng thẳng của cuộc sống hàng ngày trong các đợt phong tỏa có thể đem lại lợi ích cho những phụ nữ đang mang thai.


    Women being admitted for preterm caesarean and induced births halved at one hospital after COVID.
    Credit: AAP
    Số ca nhập viện vì sinh mổ và sinh non đã giảm phân nửa tại Bệnh viện Phụ sản Brisbane trong thời gian từ tháng Ba đến tháng Tư 2020, so với bảy năm trước đó.
    Thai phụ thường nhập viện để sinh mổ sớm theo kế hoạch hoặc sinh thường để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé nếu có vấn đề y tế phát sinh.
    Trưởng nhóm nghiên cứu Sailesh Kumar cho biết, số ca sinh tại bệnh viện ở mức thấp có thể liên quan đến việc tự cách ly.
    Giáo sư Kumar nói với hãng tin Yahoo News rằng “Thời gian ở nhà nhiều hơn có thể làm giảm căng thẳng liên quan đến công việc và xã hội, cải thiện chất lượng giấc ngủ và chế độ ăn uống, từ đó có thể dẫn đến cải thiện tổng thể kết quả của quá trình mang thai. Chúng tôi hiện đang mở rộng nghiên cứu này bằng cách làm việc với các đồng nghiệp ở tiểu bang khác và quốc tế, để kiểm tra xem tình trạng phong tỏa ở các tiểu bang và quốc gia khác nhau ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh non như thế nào”.
    Nghiên cứu được mở rộng nhằm thu thập dữ liệu từ nhiều phụ nữ đang mang thai hơn và giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về các yếu tố dẫn đến sinh non.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Bedshed Highpoint Vùng: Maribyrnong. Phone: 9317 3122
Xem thêm

chuyên về các dịch vụ có liên quan đến Trang trí nội thất tại các vùng trong Melbourne.


Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ