Tin Úc: Phụ nữ bị ảnh hưởng nhiều hơn nam giới trong thời kỳ đại dịch

18:00' 24-08-2022
Một nghiên cứu do Đại học Queensland thực hiện cho thấy phụ nữ gặp nhiều khó khăn hơn so với nam giới trong thời kỳ đại dịch, hãng tin Yahoo News đưa tin.


    A study found women suffered more job losses and poorer mental health than men during the pandemic. (Steven Saphore/AAP PHOTOS)
    Credit: Steven Saphore/AAP
    Mặc dù tỷ lệ nam giới tử vong do nhiễm virus corona nhiều hơn so với phụ nữ, nhưng phụ nữ lại gặp nhiều khó khăn hơn về vấn đề tài chính và phúc lợi tâm thần.
    Dữ liệu từ nghiên cứu cho thấy, trong suốt thời gian xảy ra đại dịch, nhiều phụ nữ bị mất việc làm do dịch bệnh làm ảnh hưởng đến công việc, thời gian làm việc và sức khỏe tâm thần của họ.
    Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Terry Fitzsimmons cho biết “Phụ nữ có nhiều khả năng bị mất việc làm vì họ thường là những người lao động thời vụ, làm việc bán thời gian hoặc làm việc theo hợp đồng. Một số phụ nữ được hỏi cho biết họ thậm chí còn có ý định tự tử”.
    Nghiên cứu được thực hiện đối với 1,931 nam giới và 1,691 phụ nữ đã xác định được 19 yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến khả năng ứng phó với đại dịch của mỗi cá nhân.
    Các yếu tố này bao gồm độ tuổi, tình trạng hôn nhân, đã có con hay chưa, hoặc liệu người đó có phải là nhân viên tuyến đầu hay không, tình trạng công việc, và họ có nằm trong danh sách được hưởng trợ cấp Job Keeper hay không.
    Nghiên cứu kiến nghị nên có một chiến lược cấp quốc gia để giải quyết sự ảnh hưởng của đại dịch, chẳng hạn như đầu tư nhiều hơn vào chăm sóc trẻ em, hỗ trợ về mặt xã hội và hỗ trợ sức khỏe tâm thần.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Shou Sumiyaki Vùng: Melbourne. Phone: 9663 0801
Xem thêm

ẩm thực đặc sắc của Nhật Bản, thịt bò wagyu thượng hạng


Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ