Tin Úc: Phát động chiến dịch mới nhằm chấm dứt sự kỳ thị đối với người có vấn đề về tâm thần

07:30' 08-11-2019
Nhân tháng Sức khỏe Tâm thần – tháng Mười, tổ chức phi lợi nhuận Wellways Australia đã phát động chiến dịch Stampede Stigma, một chiến dịch nâng cao nhận thức nhằm chấm dứt sự kỳ thị và phân biệt đối xử mà những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần đang phải đối mặt.


    Photo: Stampede Stigma
    Tại Úc, cứ năm người thì có một người gặp phải các vấn đề về sức khỏe tâm thần mỗi năm.
    Cứ bốn người trải qua các vấn đề về sức khỏe tâm thần thì có ba người bị kỳ thị và bị phân biệt đối xử.
    Sự kỳ thị và phân biệt đối xử không chỉ tước đi cơ hội được sống trọn vẹn nhất của họ, mà còn làm ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ, cơ hội việc làm, giáo dục, hy vọng và khiến họ khó có thể sống một cuộc đời bình thường như những người khác. 
    Nhân viên hoạt động xã hội Daisy Gleeson từng trải qua các vấn đề về sức khỏe tâm thần và cô nói rằng mỗi ngày cô đều bị kỳ thị.
    “Sự kỳ thị làm giảm khả năng giao tiếp và hòa nhập với gia đình, bạn bè và cộng đồng của tôi, khiến tôi luôn sống khép kín và hạn chế sự tiếp cận với các dịch vụ. Tuy nhiên, tôi cũng nhận được sự hỗ trợ lớn từ các đồng nghiệp và nhà tuyển dụng. Điều quan trọng là phải có môi trường phù hợp và sự hỗ trợ thích hợp”, cô Gleeson nói.
    Trong khi đó, theo ý kiến của đại sứ chiến dịch Anthony ‘Lehmo’ Lehmann, loại bỏ sự kỳ thị về sức khỏe tâm thần là một vấn đề gần như là trọng tâm trong chiến dịch vừa được phát động.
    Ông ‘Lehmo’ Lehmann cho hay “Tất cả chúng ta đều có sức khỏe tâm thần, cũng giống như chúng ta có sức khỏe thể chất và chúng ta cần phải chăm sóc nó. Đôi khi chăm sóc sức khỏe tâm thần là một trách nhiệm lớn”. 
    CEO của tổ chức Wellways Australia, bà Liz Crowther, mong rằng sức khỏe tâm thần và sức khỏe thể chất sẽ được đối xử như nhau. Bà Crowther phát biểu “Nếu ai đó bị gãy chân thì họ không bị kỳ thị. Chúng tôi mong muốn sức khỏe tâm thần và sức khỏe thể chất sẽ được đối xử theo cùng một cách giống nhau”.
    Chiến dịch cũng kêu gọi các doanh nghiệp, cộng đồng và các chính trị gia cùng tham gia và hỗ trợ để chấm dứt nạn kỳ thị về vấn đề sức khỏe tâm thần.
    Họ có thể làm điều này bằng cách truy cập www.stampedestigma.org để đăng ký và hỗ trợ chiến dịch, tiếp cận các nguồn lực và thông tin.
    Để biết thêm thông tin về chiến dịch, hãy liên hệ với tổ chức Wellways Australia theo số 1300 111 400.
    Năm bước để chấm dứt sự kỳ thị về vấn đề sức khỏe tâm thần:
    1) Tìm hiểu về sức khỏe tâm thần
    2) Nhận biết về ngôn ngữ của bạn
    3) Xác định được những cách nói chuyện mang tính kỳ thị
    4) Kết nối với những người khác
    5) Đối xử bình đẳng giữa sức khỏe tâm thần và sức khỏe thể chất 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nhà hàng?
Crystal Jade Vùng: Melbourne. Phone: 9639 2633
Xem thêm

ẩm thực đồ biển Trung Hoa ngon nhất vùng Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ