Tin Úc: Phát động chiến dịch mới giúp người Úc từ bỏ thói quen uống rượu bia mỗi ngày

12:00' 15-08-2020
Một cuộc khảo sát mới đây của Hiệp hội Rượu bia và Ma túy phát hiện 12% người Úc đã bắt đầu uống rượu mỗi ngày kể từ khi đại dịch bùng phát, tương đương với 1/8 số người được hỏi.



    Photo: sbs.com.au
    Cuộc khảo sát được thực hiện đối với hơn 1,000 người cho thấy một con số đáng lo ngại về những người bắt đầu hình thành thói quen uống rượu nhiều hơn bình thường.
    Cứ 10 người tham gia khảo sát thì có một người đã uống trên 10 loại đồ uống tiêu chuẩn mỗi tuần, làm tăng nguy cơ bị mắc các bệnh liên quan đến rượu bia và ung thư.
    Tuy nhiên, gần 1/5 những người được hỏi mong rằng họ sẽ uống rượu ít hơn trong thời gian phong tỏa, và phân nửa những người được hỏi hy vọng họ sẽ cắt giảm lượng rượu tiêu thụ trong tương lai.
    Kết quả này được công bố cùng lúc Hiệp hội Rượu bia và Ma túy phát động một chiến dịch mới vào hôm 11/8, với tên gọi Break the Habit, nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về việc thói quen mới có thể hình thành nhanh chóng như thế nào.
    Chiến dịch sẽ khuyến khích mọi người nên xem xét lại thói quen uống rượu bia gần đây của họ, nhận ra vấn đề và từ bỏ thói quen xấu.
    Chiến dịch nhấn mạnh rằng chỉ cần trung bình 66 ngày để hình thành một thói quen mới, tương đương với khoảng thời gian mà nhiều người Úc đã trải qua trong thời gian phong tỏa.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Better Value Pharmacy Vùng: Springvale. Phone: 9547 2911
Xem thêm

Nhà thuốc chuyên bán thực phẩm chức năng. Giá rẻ nhất vùng Springvale và Box Hill.


Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ