Tin Úc: Người tiêu dùng sẽ có quyền kiểm soát dữ liệu nhiều hơn

18:00' 27-07-2019
Khách hàng của các ngân hàng, công ty điện lực và công ty bưu chính viễn thông sẽ sớm có thể chia sẻ và chuyển đổi các giao dịch một cách dễ dàng hơn, theo như một dự luật mới của chính phủ Morrison.


    Photo: CMO Australia
    Bộ trưởng Ngân khố Josh Frydenberg đã đệ trình dự luật mới tại Hạ viện vào thứ Tư 24/7, đồng thời cho biết dự luật sẽ giúp người tiêu dùng dễ dàng truy cập và biết được những thông tin nào của họ đang được các công ty này quản lý. 
    “Quyền nắm rõ thông tin của người tiêu dùng sẽ là một bước đột phá đối với họ và các doanh nghiệp nhỏ. Người tiêu dùng sẽ quyết định thông tin nào của họ được phép chia sẻ, hoặc được chia sẻ theo những điều khoản nào và chia sẻ cho ai”, Bộ trưởng phát biểu trên kênh truyền hình 9 News.
    Dự luật mới hướng đến mục tiêu tăng tính cạnh tranh, tôn trọng giá trị dữ liệu cá nhân và nâng cao phúc lợi của người tiêu dùng. Bốn ngân hàng lớn đã tự nguyện thực hiện giai đoạn đầu của dự luật vào đầu tháng Bảy, và thay đổi này sẽ bắt đầu được áp dụng trong ngành ngân hàng từ tháng Hai năm tới. 
    Chính phủ liên bang hy vọng các công ty điện lực và công ty bưu chính viễn thông sẽ tiếp nối các ngân hàng lớn trong việc thực thi dự luật.
    Chính phủ sẽ cân nhắc áp dụng quy định mới trong các lĩnh vực khác dựa theo khuyến nghị của Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng (ACCC) và Ủy viên đặc trách Thông tin.
    ACCC và Ủy viên đặc trách Thông tin cũng sẽ chịu trách nhiệm quyết định cách thức tiếp cận với dữ liệu của người tiêu dùng trong từng lĩnh vực. 

    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Article sourced from 9news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ