Tin Úc: Kiểu tóc gây rắc rối đối với các học sinh da màu
09:00' 07-04-2017
Dù biết mình đang gặp rắc rối nhưng nữ sinh 16 tuổi tên Grace không biết mình đã làm sai điều gì.

Grace (phải) và Tahbisa (trái). Photo: Eddie Jim
Mới đây, một giáo viên tại trường Bentleigh Secondary College đã kéo học nữ sinh này ra khỏi lớp và dẫn đến một hành lang, nơi người em sinh đôi của em, Tahbisa, cũng đang đợi ở đó.
Hai nữ sinh này được sinh ra ở Nam Sudan. Nhà trường đã yêu cầu hai em tháo các bím tóc của mình trước cuối tuần trước. “Chúng em được bảo rằng kiểu tóc của chúng em không phù hợp với chính sách của trường,” Grace nói.
“Điều này thực sự là một cú sốc.” Hai chị em sinh đôi này đã thắt bím tóc kể từ khi còn nhỏ và nói rằng trường Bentleigh Secondary College đang không tôn trọng nền văn hoá châu Phi của các em.

Photo: Eddie Jim / The Age
“Kiểu tóc đó không phải là một vấn đề và nó không ảnh hưởng gì đến việc học của chúng em. Nhà trường yêu cầu chúng em phải trông giống như những bạn bè khác,” Grace nói.
Hai nữ sinh này đã từ chối tháo các bím tóc và chỉ trích nhà trường phân biệt chủng tộc. Trường Bentleigh Secondary College đã cố gắng biện minh cho quan điểm của mình bằng cách nói rằng những học sinh da trắng cũng bị yêu cầu tháo các bím tóc sau khi trở về từ kỳ nghỉ ở Bali.
Tuy nhiên, Tahbisa nói rằng việc thắt bím giúp tóc của em khỏe hơn và gọn gàng hơn. “Đó là một kiểu tóc thuận tiện. Nó trông dễ nhìn và giúp tóc em phát triển. Tóc chính là vương miện của bạn và là một đặc điểm để nhận diện bản thân,” Tahbisa nói.
Hiệu trưởng Helene Hiotis nói rằng yêu cầu này không liên quan gì đến nguồn gốc của học sinh. “Trường chúng tôi có chính sách nghiêm ngặt về đồng phục đã được áp dụng trong 10 năm qua và thường xuyên được hội đồng trường học phê duyệt”, bà Hiotis nói.
“Chính sách này được áp dụng công bằng đối với tất cả học sinh và chúng tôi rất tự hào về chính sách đồng phục của trường vì nó đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển một môi trường học tập tích cực.”
Kiểu tóc vẫn tiếp tục là vấn đề gây rắc rối đối với các học sinh da màu, mặc dù chính sách về đồng phục của các trường học phải tuân thủ luật chống phân biệt đối xử.
Tuần trước ở Mildura, một học sinh 14 tuổi tên là Caleb Ernst đã bị doạ đuổi khỏi trường St Joseph's College nếu em vẫn giữ nguyên kiểu tóc cuốn lọn dài. Nam sinh lớp 9 này có ba là người Nigeria và nói rằng kiểu tóc này là đặc điểm riêng của em.
“Em cần phải thành thật với bản thân mình,” Caleb nói. “Đây là cách em giữ mái tóc của mình gọn gàng. Em đã từng để kiểu tóc xoăn afro nhưng em cảm thấy việc để kiểu tóc cuốn lọn dài dễ dàng hơn và thoải mái hơn.”
Caleb đã từ chối thay đổi kiểu tóc của mình và sẵn sàng chuyển trường. Grace và Tahbisa đã nhận được nhiều thông điệp hỗ trợ sau chia sẻ câu chuyện của mình trên trang Facebook “Women of Colour”. Một người phụ nữ trẻ tuổi đã nói rằng cô sẽ giúp họ khiếu nại với Ủy ban Nhân quyền.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
2.4
/
5
bầu chọn.
4 reviews.
