Tin Úc: Kế hoạch xem xét luật phân biệt đối xử lên giáo viên và học sinh đồng tính bị hoãn đến đầu năm sau

20:00' 03-09-2019
Theo SBS, ít nhất trong 18 tháng tới, sẽ không có thay đổi nào được đưa ra đối với những điều luật cho phép phân biệt đối xử lên giáo viên và học sinh đồng tính tại các trường tư thục và các trường tôn giáo, sau khi có quyết định hoãn lại kế hoạch thay đổi vào phút cuối để xem xét lại nội dung luật.


     

    Photo: SBS
    Theo dự kiến, Ủy ban Cải cách Luật pháp Úc sẽ công bố một văn bản thảo luận về việc miễn áp dụng luật chống phân biệt đối xử tại các trường học tôn giáo hôm thứ Hai, nhưng đã dời lại ngày công bố sang năm sau sau khi chính phủ thay đổi thời hạn tham chiếu hồi tuần trước.
    Bộ trưởng Tư pháp Úc bà Christian Porter đã thu hẹp phạm vi của cuộc điều tra về thay đổi luật phân biệt đối xử của Ủy ban Cải cách Luật pháp Úc, được bắt đầu hồi tháng Tư, nhằm tránh trùng lặp với những vấn đề trong luật phân biệt tôn giáo mới được công bố hôm thứ Năm 29/8.
    Trong một tuyên bố hồi năm ngoái, Thủ tướng Scott Morrison cam kết sẽ sửa đổi luật để đảm bảo không có học sinh nào bị đuổi học vì các vấn đề liên quan đến giới tính, nhằm xoa dịu những phản ứng dữ dội từ cộng đồng về luật cho phép phân biệt đối xử tại trường học.
    Trong khi chính phủ Úc đã khẩn trương soạn thảo luật mới để tăng cường bảo vệ đối với những người đi theo đức tin của riêng họ, những hành động nhằm thực hiện cam kết của thủ tướng đối với các học sinh thuộc cộng đồng LGBTIQ+ đã bị đình trệ.
    Quyết định trì hoãn mới nhất về thời gian thay đổi luật đồng nghĩa với việc các sửa đổi mang tính pháp lý để loại bỏ luật cho phép phân biệt đối xử về giới tính tại các trường học tôn giáo sẽ không có hiệu lực ít nhất cho đến năm 2021.
    Giám đốc điều hành tổ chức Bình đẳng Úc, bà Anna Brown, cho biết quyết định hoãn kế hoạch sẽ cho phép các hành vi kỳ thị tiếp tục có cơ hội tồn tại trong các trường học. “Việc trì hoãn sẽ mang đến nguy cơ bị đuổi học hoặc mất việc làm đối với các học sinh và giáo viên. Loại bỏ các trường hợp được miễn trừ cần được triển khai dứt điểm,” bà Brown nhấn mạnh.
    Chính phủ hiện đang tham vấn lời khuyên của Ủy ban Cải cách Luật pháp Úc về việc liệu có thể gỡ bỏ các trường hợp ngoại lệ trong việc được phép phân biệt đối xử người khác trong khi vẫn đảm bảo quyền triển khai công việc liên quan đến các quy tắc về đạo đức của các tổ chức tôn giáo.
    Các trường Ki-tô giáo đã thực hiện một chiến dịch yêu cầu chính phủ giữ nguyên luật đối với các trường nằm trong trường hợp ngoại lệ, song song đó đảm bảo rằng họ sẽ không đuổi học học sinh vì các vấn đề liên quan đến giới tính.
    Giáo đốc điều hành của Hệ thống trường Ki-tô giáo Úc, ôngMark Spencer, cho biết ông cảm thấy thất vọng vì kế hoạch xem xét thay đổi luật bị trì hoãn, vì việc xem xét lại luật sẽ mang đến sự đảm bảo cho các trường học và các em học sinh.
    “Chúng tôi cần có quyền dạy những gì liên quan đến đức tin của chúng tôi. Chúng tôi cần có quyền tuyển dụng những giáo viên có chung hệ tư tưởng và làm gương trong việc truyền tải những đức tin đó đến các nhân viên nhà trường và học sinh,” ông Spencer nói.
    Dự kiến, một văn bảo thảo luận sẽ được công bố vào đầu năm sau và một bản báo cáo hoàn chỉnh sẽ được trình lên chính phủ vào tháng 12/2020.
    Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
     
     


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ