Tin Úc: Đô la Úc rớt giá xuống mức thấp nhất trong vòng mười năm

19:00' 27-08-2019
Đô la Úc đã bị rớt giá xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ qua so với đô la Mỹ, trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến cuộc chiến thương mại giữa hai siêu cường quốc là Mỹ và Trung Quốc.


    Photo: 9 News
    Trong phiên giao dịch sáng thứ Hai 26/8, đô la Úc đã rớt giá xuống còn khoảng 67.24 US cent, một mức thấp chưa từng thấy kể từ mức khoảng 67.44 US cent được ghi nhận hồi tháng Ba 2009. 
    Theo Nine News, giá trị của chỉ số ASX đã tụt xuống khoảng 30 tỷ đô la trong phiên giao dịch sáng hôm 26/8.
    Đô la Úc đã bị suy yếu từ giữa tháng Bảy, khi được giao dịch ở mức chỉ trên 70 US cent.
    Thủ tướng Úc Scott Morrison đã có cuộc gặp để thảo luận về vấn đề thương mại với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp.
    Trong cuộc gặp, Thủ tướng Morrison nhắc lại mối lo ngại của Úc về tác động của cuộc tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đối với nền kinh tế toàn cầu.
    Thị trường cổ phiếu của Úc đã có phiên mở cửa giảm điểm đáng kể vào hôm 26/8 giữa bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai siêu cường quốc lớn.
    Vào lúc 10:15am hôm 26/8, chỉ số S&P/ASX200 giảm 108.5 điểm, tương đương với 1.66%, xuống còn 6,414.6 điểm.
    Trong khi đó, chỉ số All Ordinaries giảm 107.7 điểm, tương đương với 1.63%, xuống còn 6,506.6 điểm.
    Cổ phiếu năng lượng và công nghệ giảm lần lượt 2.91% và 2.82%, dẫn đến tổn thất khi cổ phiếu của mọi lĩnh vực đều tràn ngập trong sắc đỏ.
    Cổ phiếu của các lĩnh vực như công nghiệp, tài chính, hàng tiêu dùng, y tế và viễn thông cũng giảm hơn 1.0% sau 15 phút đầu của phiên giao dịch. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm

Article sourced from 9news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ