Tin Úc: Đô la Úc bị ảnh hưởng bởi thống kê doanh số bán lẻ đáng thất vọng
01:00' 08-11-2017
Đô la Úc đã phục hồi trở lại so với đô la Mỹ, trong bối cảnh đồng bạc xanh vẫn tiếp tục tăng giá sau khi có thống kê cho thấy việc làm của Mỹ bị giảm nhẹ. Vào lúc 6:35am thứ Hai 6/11, đô la Úc được giao dịch ở mức 76.57 US cent, giảm từ mức 76.86 cent trong hôm thứ Sáu trước đó.

Photo: News.com.au
Ông Imre Speizer thuộc Ngân hàng Westpac nói rằng đồng nội tệ bị suy yếu và chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi thống kê doanh số bán lẻ gây đáng thất vọng vào hôm thứ Sáu 3/11. Trong khi đó, đô la Mỹ chỉ bị tác động một chút sau khi thống kê tiền lương trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ được công bố hôm thứ Sáu 3/11 thấp hơn so với dự đoán của thị trường.
“Thống kê tiền lương trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ đã tăng 261k trong tháng Mười (thấp hơn so với mức dự đoán 313k của thị trường), nhưng tỷ lệ thất nghiệp đã giảm từ 4.2% xuống còn 4.1% do tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm từ 63.1% xuống còn 62.7% ,” ông Speizer nói.
“Chỉ số đô la Mỹ chỉ giảm nhẹ sau khi thống kê tiền lương trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ được công bố, và tăng 0.3% khi kết thúc phiên giao dịch trong ngày. Đô la Úc bị ảnh hưởng bởi thống kê doanh số bán lẻ đáng thất vọng trước đó, nên bị giảm xuống còn 76.39 US cent.” Các sự kiện chính trong nước sẽ ảnh hưởng đến đô la Úc trong ngày thứ Hai 6/11 là thống kê chỉ số giá tiêu dùng của Cục Thống kê Úc.
“Westpac hy vọng chỉ số này sẽ làm giảm 0.4 điểm phần trăm tỷ lệ lạm phát toàn phần trong năm 2018 và 0.3 điểm phần trăm tỷ lệ lạm phát cơ bản.” Ông Speizer cũng dự đoán đô la Úc không có khả năng tăng giá trong ngày thứ Hai 6/11. “Đà giảm giá vẫn tiếp tục, và mức giảm tiếp theo sẽ là 76.25 US cent nếu đô la Mỹ tiếp tục tăng giá.” Đô la Úc cũng thấp hơn so với đồng yên nhưng không mấy tăng so với đồng euro.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
2.5
/
5
bầu chọn.
2 reviews.
