Photo: SBS
    Theo SBS, một trang web mới đã được ra mắt và đưa vào hoạt động với mục đích giúp đưa hài cốt của tổ tiên của những người Thổ dân đang nằm ở các nước khác về lại cộng đồng mà họ đã từng sống ở Úc.
    Hôm thứ Ba 24/09, website với tên gọi Return Reconcile Renew đã chính thức được triển khai với mục đích nâng cao nhận thức về sự hồi hương và trợ giúp người dân “trong quá trình nỗ lực đưa hài cốt của thế hệ tổ tiên về lại quê nhà.”
    Tiến sĩ Lyndon Ormond-Parker, thuộc Bộ phận Nghiên cứu Thổ dân của Đại học Melbourne, đồng thời cũng là một người Thổ dân, cho biết hài cốt của những người xưa đã bị “dời đi và đánh cắp” ra khỏi các cộng đồng Thổ dân trong hàng chục năm qua và bị đưa ra nước ngoài.
    “Những hài cốt này đã bị ăn cắp từ các ngôi mộ, nhà xác, các bệnh viện... dưới vỏ bọc của nghiên cứu y khoa và các mục đích khoa học. Trang web này sẽ giúp hướng dẫn các cộng đồng quy trình đưa hài cốt hồi hương, cần tìm kiếm những gì, cần đặt ra câu hỏi gì, hướng dẫn cách tìm kiếm các kho lưu trữ và các bộ sưu tập trong viện bảo tàng,” tiến sĩ Ormond-Parker trả lời tờ SBS.
    Tiến sĩ Ormond-Parker cũng nhấn mạnh rằng “cách chúng ta đối xử với những người thân quá cố phản ánh về xã hội mà chúng ta đang sống.”
    Các tài liệu từ chính phủ Úc cho biết chính phủ đã hỗ trợ đưa hài cốt của tổ tiên những người Thổ dân từ nước ngoài về lại Úc trong hơn 30 năm qua tại chín quốc gia.
    Tuy nhiên, có đến hơn 1,500 hài cốt vẫn chưa được đưa về Úc. 
    Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
     


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Australian Whisky Auctions Vùng: Port Melbourne. Phone: 0458 696 103
Xem thêm

Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ