Tin Úc: Chính phủ Úc vẫn chưa có động thái cách ly sinh viên Trung Quốc

19:30' 11-02-2020
Hãng tin Sydney Morning Herald hồi tuần trước đưa tin các trường đại học ở Úc đang cân nhắc cách ly hàng ngàn sinh viên quốc tế trong các khu học xá ở vùng hẻo lánh hoặc tại khu nhà ở của các sinh viên này, nhằm làm giảm thiểu sự gián đoạn trong học kỳ này.



    Photo: sbs.com.au
    Thế nhưng, Bộ trưởng Giáo dục liên bang Dan Tehan cho biết sẽ không có động thái cách ly sinh viên quốc tế trừ khi lời khuyên tư vấn y tế thay đổi.
    Kể từ ngày 1/2 năm nay, những du khách nước ngoài vừa rời khỏi Trung Quốc trong vòng 14 ngày đều bị cấm nhập cảnh vào Úc.
    Lệnh cấm này đã khiến gần 100,000 sinh viên Trung Quốc có visa hợp lệ bị mắc kẹt bên ngoài nước Úc.
    Bộ trưởng Tehan nói rằng, một số trường đại học của Úc đã phải lùi ngày bắt đầu học kỳ này lại một tuần lễ, trong khi các trường đại học khác đang xem xét việc cung cấp các lớp học trực tuyến.
    Tuy nhiên, việc giúp sinh viên truy cập tài liệu học tập ở Trung Quốc có thể sẽ đặt ra một thách thức, vì các trang web như Google và YouTube đều bị chặn ở Trung Quốc đại lục.
    Đại học Quốc gia Úc tại Canberra có khoảng 5,000 sinh viên Trung Quốc ghi danh theo học trong năm nay, mặc dù chỉ có 1,000 sinh viên Trung Quốc ở Úc khi lệnh cấm được đưa ra.
    Thống kê cho thấy hiện có khoảng 164,000 sinh viên Trung Quốc đang theo học tại các trường đại học ở Úc, đóng góp hàng tỷ đô la cho nền kinh tế quốc gia.
    Ước tính virus corona có thể làm sụt giảm tới 10% tổng doanh thu của các trường đại học.
    Ông Tehan cho biết vẫn còn quá sớm để đánh giá tác động của virus corona đối với ngành giáo dục.
    Sinh viên quốc tế lo ngại về virus corona được khuyến khích nên gửi email đến địa chỉ international.students@dese.gov.au hoặc gọi đến số 1300 981 621 để được hỗ trợ.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
LUMA - Sunshine North Vùng: Melbourne. Phone: 8317 3518
Xem thêm

Article sourced from news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ