Tin Úc: Bước tiến mới trong việc điều trị chứng rối loạn lưỡng cực
01:00' 29-12-2016
Các nhà nghiên cứu đã đạt được bước tiến mới trong việc phát triển một loại xét nghiệm bằng hình ảnh giúp xác định những người có nhiều nguy cơ bị bệnh rối loạn lưỡng cực.

Photo: abc.net.au
Lần đầu tiên trên thế giới, các nhà khoa học Úc nhận thấy những người trẻ tuổi mắc chứng rối loạn lưỡng cực và những người có nguy cơ mắc bệnh này có các kết nối trong não yếu hơn.
Rối loạn lưỡng cực là một chứng bệnh rối loạn tâm thần gây ra sự biến đổi cảm xúc không ổn định. Người bệnh chuyển từ cảm xúc hưng phấn (hưng cảm) sang cảm xúc ức chế (trầm cảm). Bệnh có tính chất chu kỳ xen kẽ giữa hưng phấn và ức chế. Phát hiện trên có thể cứu sống nhiều người, trước tình trạng những người bị chứng rối loạn lưỡng cực có tỷ lệ tự tử cao nhất trong số những người bị bệnh thần kinh.
Nghiên cứu này đã được đăng trên tạp chí khoa học Molecular Psychiatry của tổ chức Nature. Giáo sư Michael Breakspear, thuộc viện nghiên cứu y khoa QIMR Berghofer Institute of Medical Research, nói rằng những người bị rối loạn lưỡng cực và người thân của họ có thể bắt đầu lạc quan và hy vọng hơn.
Nhóm nghiên cứu của ông tại viện QIMR và Đại học New South Wales đã chụp cộng hưởng từ (MRI) đặc biệt trên não của khoảng 200 người trẻ tuổi, kể cả những người bị rối loạn lưỡng cực và những người có nguy cơ mắc bệnh này, chẳng hạn như người thân của những người bị bệnh rối loạn lưỡng cực. "Những gì mà chúng tôi phát hiện là những người có nguy cơ bị rối loạn lưỡng cực cao có các kết nối từ thùy đảo yếu hơn - thùy đảo là một phần của não có chức năng giúp con người cảm nhận sinh lý của cơ thể”, Giáo sư Breakspear nói.
"Đây là sự kết nối từ thùy đảo đến phần vỏ não trước trán. Vỏ não trước trán có chức năng đưa ra quyết định và thể hiện tính cách của từng người”. Với việc thực hiện thêm nhiều nghiên cứu, Giáo sư Breakspear nói rằng ông hy vọng trong vòng 5-10 năm tới có thể sử dụng phương pháp xét nghiệm bằng hình ảnh và xét nghiệm máu để xác định những người có nhiều nguy cơ bị bệnh rối loạn lưỡng cực và có thể sử dụng thuốc lithium để ngăn chặn tình trạng hưng cảm ở họ.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

