Tin Úc: 4.5% số dân Australia bị khuyết tật về tâm lý xã hội
21:00' 05-06-2017
Tỷ lệ khuyết tật ở Australia tương đối ổn định theo thời gian.

Photo: Chess Employment
Cục Thống kê Australia (ABS) mới đây công bố kết quả của đợt nghiên cứu, khảo sát SDAC thực hiện năm 2015, trong đó cho thấy tỷ lệ khuyết tật ở Australia tương đối ổn định theo thời gian, và có khoảng 4.5% dân số Australia bị khuyết tật về tâm lý xã hội.
Trong đợt khảo sát này, một người được xem là bị khuyết tật nếu họ cho biết họ bị hạn chế, giới hạn hoặc suy yếu kéo dài, hoặc có thể kéo dài trong ít nhất 6 tháng, khiến cho hoạt động hàng ngày của họ bị hạn chế.
Cụ thể, trong năm 2015:
• Khoảng 1/5 tổng dân số Australia cho biết bị khuyết tật (tương đương 18.3% hay 4.3 triệu người).
• Phần lớn (78.5%) người bị khuyết tật gặp khó khăn về thể chất, 21.5% còn lại bị rối loạn hành vi hoặc tâm thần.
• Hơn một nửa trong số những người bị khuyết tật trong độ tuổi từ 15 đến 64 có tham gia lao động (53.4%, thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ 83.2% của ở người không bị khuyết tật.
Người cao tuổi
Cuộc khảo sát SCAC cũng thu thập cả thông tin về người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên) để xác định xem sự già đi có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống và trải nghiệm của mỗi người.
Cũng như nhiều quốc gia phát triển khác, Australia có xu hướng già hóa dân số. Trong năm 2015, Australia có khoảng 3.5 triệu người cao tuổi, chiếm 15.1% dân số, tăng đáng kể từ tỷ lệ 14.3% vào năm 2012.
Tình trạng phân biệt đối xử
Cuộc khảo sát SCAC năm 2015 đưa ra chỉ số mới về sự phân biệt đối xử với người khuyết tật. Kết quả phát hiện trong năm 2015:
• Khoảng 1/12 người khuyết tật ở Australia (281,100 người, tương đương 8.6%) cho biết họ từng bị phân biệt đối xử hoặc đối xử không công bằng vì lý do bị khuyết tật.
• Thanh niên bị khuyết tật (từ 15 đến 24 tuổi) có xu hướng báo cáo tình trạng bị phân biệt đối xử nhiều hơn (20.5%) so với những người từ 65 tuổi trở lên (2.1%).
Phuong Nguyen - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
2.5
/
5
bầu chọn.
1 reviews.
