Một báo cáo mới cho biết cứ 5 giao dịch mua bán tại Thụy Điển lại có 4 giao dịch được thanh toán hoàn toàn bằng điện tử hoặc thẻ.
![]() |
| Tiền mặt đang dần biến mất tại đất nước Thụy Điển. |
Mỗi năm, một người Thụy Điển sử dụng 260 lần thanh toán điện tử. Các hệ thống thanh toán điện tử như Swish khiến nhu cầu sử dụng tiền mặt tại Thụy Điển giảm mạnh. Các cửa hàng, cửa hiệu trên đường phố Thụy Điển đều chấp nhận thanh toán bằng thẻ.
Một điều đáng nói nữa là xu hướng này không hề phổ biến tại châu Âu. Chẳng hạn, ở Italy, tiền mặt vẫn là vua, chiếm tới 3/4 các giao dịch mua bán.
Dù việc sử dụng các phương thức thanh toán phi tiền mặt khiến mọi người phải chấp nhận những chi phí bảo mật song nó vẫn còn hơn là phải chịu những chi phí "xử lý tiền mặt". Tại Thụy Điển, ước tính chi phí xử lý tiền mặt là khoảng 1,2 tỷ USD, chiếm 0,3% GDP của đất nước.
Theo Hiệp hội các ngân hàng Thụy Điển, những tên cướp có vũ trang đang phải tự đi tìm việc. Trong năm 2012, chỉ có 5 vụ cướp ngân hàng được báo cáo, mức thấp nhất tại Thụy Điển trong 30 năm qua.
Mặc dù xu hướng này đang tiến tới một xã hội hoàn toàn phi tiền mặt, song mọi thứ không thể xảy ra một sớm một chiều. Theo một khảo sát, 2 trong số 3 người Thụy Điển tin rằng có tiền mặt trong tay là một quyền cơ bản của con người. Trong khi đó, dự đoán phải đến năm 2030 tiền mặt mới hoàn toàn biến mất khỏi các hệ thống thanh toán của Thụy Điển.

