Thủ tướng Morrison cam kết sẽ tăng phạm vi phủ sóng thông tin di động và các cơ hội giáo dục cho giới trẻ

15:17' 07-05-2019
Chính trường Australia tiếp tục nóng lên khi chưa đầy hai tuần nữa là tới cuộc bầu cử liên bang vào ngày 18/5 tới.


    Thủ tướng đương nhiệm, lãnh đạo đảng Tự Do Scott Morrison (trái) và lãnh đạo Công đảng đối lập Bill Shorten trong cuộc tranh luận trên truyền hình tại Perth, ngày 29/4/2019.
    Thủ tướng đương nhiệm, lãnh đạo đảng Tự Do Scott Morrison (trái) và lãnh đạo Công đảng đối lập Bill Shorten trong cuộc tranh luận trên truyền hình tại Perth, ngày 29/4/2019.

    Sau rất nhiều nỗ lực lấy lòng cử tri tại các thành phố lớn, hiện cả đương kim Thủ tướng Scott Morrison thuộc liên minh Tự Do – Quốc gia và đối thủ của ông, lãnh đạo Công đảng đối lập Bill Shorten, đều đã chuyển hướng sang các cuộc đua giành tình cảm của cử tri khu vực nông thôn.

    Theo phóng viên tại Australia, trong tuyên bố mới nhất ngày 7/5, Thủ tướng Morrison cam kết sẽ tăng phạm vi phủ sóng thông tin di động và các cơ hội giáo dục cho giới trẻ. Ông tuyên bố tới năm 2025 sẽ xóa hơn 1 triệu km2 các “điểm đen” viễn thông, nơi mà các mạng di động chưa được phủ sóng hoặc đã có nhưng rất yếu. Thủ tướng Australia cũng đồng thời khẳng định kế hoạch dành 15 triệu AUD (khoảng 10,5 triệu USD) cho 5 trung tâm nghiên cứu khu vực mới, nhằm hỗ trợ sinh viên đại học nghiên cứu từ xa, giúp họ có điều kiện học tập ngay tại các địa phương cách xa trường đại học. Bên cạnh đó, một chương trình truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi tại các khu vực nông thôn hướng tới những mục tiêu cao trong cuộc sống cũng sẽ được nhận 2 triệu AUD (khoảng 1,4 triệu USD) tiền tài trợ nếu ông Morrison đắc cử.

    Đáp trả những lời kêu gọi vận động tranh cử của ông Morrison, lãnh đạo Công đảng đối lập Shorten tập trung lấy lòng cử tri ở nông thôn thông qua các quỹ tài trợ xây dựng thêm bệnh viện, một trong những vấn đề luôn gây bức xúc trong cộng đồng địa phương.

    Công đảng đã công bố số liệu cho thấy chính phủ đã cắt giảm gần 30% trong khoản ngân sách 2,8 tỷ AUD (khoảng 1,96 tỷ USD) dành cho việc xây dựng các bệnh viện. Ông Shorten cam kết sẽ khôi phục các khoản tài chính này nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tới.

    Lãnh đạo hai chính đảng đã đưa ra những cam kết dành cho khu vực nông thôn sau khi kết quả thăm dò dư luận sau vòng tranh luận thứ hai giữa ông Shorten và ông Morrison cho thấy hai ứng cử viên đang bám đuổi nhau rất sít sao với tỷ lệ ủng hộ của cư tri là 51% - 49% tạm nghiêng về lãnh đạo Công đảng đối lập, khiến cuộc chạy đua trở nên đầy kịch tính và khó đoán.

    Trả lời kênh truyền hình ABC tối 6/5, Thủ tướng Morrison nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì định hướng chính sách của đảng Tự do nếu người dân Australia quyết định tiếp tục lựa chọn ông làm thủ tướng.

    Về phần mình, ông Shorten hứa sẽ trở thành một nhà lãnh đạo biết lắng nghe rộng rãi, chấp thuận những ý tưởng tốt bất kể nguồn gốc những ý tưởng đó đến từ đâu.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Article sourced from XALUAN.

Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2529944


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ