Thị trường cổ phiếu ở Nhật phục hồi giúp đô la Úc tăng giá
00:00' 12-03-2016
Thị trường cổ phiếu ở Nhật tăng giá đã giúp đô la Úc phục hồi những tổn thất sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu tuyên bố cắt giảm thêm tỷ lệ lãi suất.

Photo: gadlerner.it
Vào lúc 5pm thứ Sáu 11/3, đô la Úc được giao dịch ở mức 74.87US cent, tăng từ mức 74.79 cent trong hôm thứ Năm trước đó. Chuyên gia tiền tệ cấp cao của ngân hàng Westpac ông Sean Callow cho biết đô la Úc đã có một sự khởi đầu chậm sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm ba tỷ lệ lãi suất chủ chốt và mở rộng chương trình mua cổ phiếu.
Vào lúc 5pm thứ Sáu 11/3, đô la Úc được giao dịch ở mức 74.87US cent, tăng từ mức 74.79 cent trong hôm thứ Năm trước đó. Chuyên gia tiền tệ cấp cao của ngân hàng Westpac ông Sean Callow cho biết đô la Úc đã có một sự khởi đầu chậm sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm ba tỷ lệ lãi suất chủ chốt và mở rộng chương trình mua cổ phiếu.
Ban đầu các thị trường cổ phiếu đã bị giảm sau khi Giám đốc điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu, ông Mario Draghi báo hiệu chấm dứt việc cắt giảm lãi suất. “Thị trường cổ phiếu đã quá nhạy cảm trước những lời phát biểu của ông Draghi. Chúng tôi nghĩ rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ không còn giúp đô la Úc được hưởng lợi”, ông Callow nhận định.
Tuy nhiên, ông Callow nói rằng đô la Úc đã tăng giá trở lại nhờ thị trường cổ phiếu ở Nhật phục hồi. “Cổ phiếu Nikkei đã bị giảm vào sáng ngày 11/3, nhưng đã tăng giá vào buổi chiều. Chúng tôi nhìn thấy bảng điện tử tràn ngập sắc đỏ khi bắt đầu ngày giao dịch và hiện tại đã tràn ngập sắc xanh”, ông Callow cho biết thêm.
Điều này đã giúp đô la Úc trở về mức giá trước khi cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu kết thúc. Thống kê cũng cho thấy, vào lúc 5pm thứ Sáu 11/3, đô la Úc được giao dịch ở mức 84.91 yên Nhật, giảm từ mức gần 85.07 yên trong hôm thứ Năm trước đó, và ở mức 67 euro cent, giảm từ mức 68.14 euro cent.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

