Thí nghiệm nuôi tế bào người trên cơ thể heo gây tranh cãi
ảnh minh họa
Một nhóm các nhà khoa học tại trường Đại học California, Mỹ vừa tiến hành tiêm tế bào gốc của người vào phôi lợn trong một nỗ lực tạo ra nguồn cung nội tạng nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt trên toàn thế giới.
Loại phôi được cấy ghép sẽ phát triển như một phôi lợn bình thường, nhưng bộ phận nội tạng sẽ cấu thành hoàn toàn từ tế bào của con người. Sau 28 ngày, quá trình “thai nén” kết thúc và các mô được lấy ra để phân tích.
Pablo Ross, nhà sinh vật học về sinh sản, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: “Chúng tôi hy vọng phôi lợn sẽ phát triển bình thường nhưng tụy được tạo thành hoàn toàn bằng tế bào con người, giúp tương thích tốt với cơ thể bệnh nhân”.

Các nhà khoa học đã cấy tế bào gốc của người vào phôi heo.
Dự án gây ra tranh cãi trong dư luận Mỹ, đến nỗi cơ quan nghiên cứu y tế, thuộc Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ hồi cuối năm ngoái đã cấm mọi hình thức tài trợ cho thí nghiệm kiểu như vậy.
Những người chỉ trích cho rằng, nghiên cứu sẽ dẫn tới việc hình thành các trang trại nội tạng, ảnh hưởng tới nguồn cung thực phẩm cho con người. Chưa kể, một số ý kiến tỏ ra lo sợ tới một ngày, não người sẽ được cấy ghép trên lợn gây ra những vấn đề đạo đức.
Giáo sư Ross cho biết, rất khó xảy ra trường hợp phát triển bộ não người trên cơ thể lợn, nhưng nhóm nghiên cứu sẽ tìm hiểu rõ về điều này.

Chuyên Răng sứ, Implant và Chỉnh nha
Article sourced from XALUAN.
