Thâm hụt thương mại Úc lên mức 3.1 tỷ đô la trong tháng Tám

Photo: theaustralian.com.au
Thông tin này đã khiến đô la Úc bị giảm giá từ 70.9 xuống còn 70.7 US cent. Giá trị xuất khẩu trong tháng Tám của Úc bị giảm 130 triệu đô la, chủ yếu do giá trị xuất khẩu vàng bị giảm 19%, tương đương 316 triệu đô la. Trong khi đó, giá trị xuất khẩu nông nghiệp chỉ tăng 3%. Thống kê cũng cho thấy giá trị nhập khẩu của Úc đã tăng 1% trong tháng Tám, trong đó giá trị nhập khẩu thiết bị công nghiệp và máy bay đã giảm mạnh, nhưng giá trị nhập khẩu nhiên liệu đã tăng đến 24%.
Giám đốc điều hành tại công ty Market Economics ông Stephen Koukoulas nhận định mức thâm hụt 3.1 tỷ đô la là rất lớn. “Tôi đã hy vọng chúng ta sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn khi đô la Úc ở mức 70 US cent. Với khối lượng xuất khẩu khá lớn và đô la Úc đang giảm giá, thâm hụt thương mại lẽ ra phải ít hơn, thế nhưng giá trị nhập khẩu lại không giảm. Điều này có thể cho thấy đô la Úc vẫn còn giảm quá ít”, ông Koukoulas phát biểu. Nhà kinh tế học tại ngân hàng Thuỵ Sĩ (UBS) ông George Tharenou nói rằng thâm hụt cán cân thương mại của Úc vẫn đang ở gần mức kỷ lục bởi vì giá cả hàng hoá bị hạ thấp đã khiến giá trị xuất khẩu giảm theo và giá trị nhập khẩu tăng lên.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

