Taliban tuyên bố sẽ khôi phục hình phạt ném đá đến chết những phụ nữ ngoại tình

08:00' 28-03-2024
Thủ lĩnh tối cao Taliban Hibatullah Akhundzada tuyên bố lực lượng này sẽ đánh roi ở nơi công cộng hoặc ném đá đến chết với các phụ nữ ngoại tình.


    "Các ông có thể cho rằng ném đá phụ nữ đến chết là vi phạm nữ quyền, nhưng chúng tôi sẽ sớm thực thi hình phạt đối với tội ngoại tình. Chúng tôi sẽ công khai đánh roi và ném đá đến chết những phụ nữ phạm tội này", thủ lĩnh tối cao Taliban Hibatullah Akhundzada nói trong thông điệp được phát sóng trên truyền hình cuối tuần qua, đề cập giới chức phương Tây.

    Đây được xem là những tuyên bố quyết liệt nhất của thủ lĩnh Akhundzada từ khi Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan tháng 8/2021.

    "Tất cả những điều này trái với nền dân chủ của các ông, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục làm như thế", thủ lĩnh tối cao Taliban nói, thêm rằng họ làm điều này là để "bảo vệ nhân quyền, nhân danh Thượng đế".

    Thủ lĩnh tối cao Taliban Hibatullah Akhundzada. Ảnh: Xinhua

    Thủ lĩnh tối cao Taliban Hibatullah Akhundzada. Ảnh: Xinhua

    Akhundzada chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, chỉ có vài bức ảnh cũ trên truyền thông. Thủ lĩnh tối cao Taliban được cho là đang ở thành phố Kandahar, miền nam Afghanistan.

    Trong thông điệp, ông Akhundzada nói quyền phụ nữ mà cộng đồng quốc tế ủng hộ đi ngược cách diễn giải của luật Hồi giáo Sharia.

    "Phụ nữ có muốn những quyền mà phương Tây đang nói đến không? Cách diễn giải của phương Tây đi ngược quan điểm luật Hồi giáo Sharia và các giáo sĩ, những người đã lật đổ nền dân chủ phương Tây", ông nói. "Chúng tôi đã chiến đấu chống lại phương Tây suốt 20 năm và sẽ làm thế thêm 20 năm, thậm chí hơn".

    Theo thủ lĩnh Taliban, việc phương Tây rút quân khỏi Afghanistan không đồng nghĩa mọi chuyện đã kết thúc.

    "Bây giờ chúng tôi sẽ không ung dung ngồi thưởng trà. Chúng tôi sẽ đưa luật Sharia tới vùng đất này. Mọi chuyện kết thúc sau khi chúng tôi kiểm soát Kabul. Bâu giờ, chúng tôi sẽ áp dụng luật Sharia".

    Taliban tuyên bố đã thay đổi nhiều so với thời kỳ nắm quyền hơn 20 năm trước, khẳng định đang cho phụ nữ hưởng các quyền theo luật Hồi giáo và văn hóa Afghanistan. Tuy nhiên, phụ nữ Afghanistan ngày càng phải đối mặt với nhiều hạn chế kể từ sau khi Taliban lên nắm quyền. Hầu hết nữ nhân viên chính phủ đều đã bị cho thôi việc, phụ nữ cũng bị cấm rời khỏi nhà mà không có người thân nam giới đi cùng và phải trùm khăn kín mặt.

    Chính quyền Taliban còn ban hành các quy định hà khắc hơn khi cấm phụ nữ học đại học, tới công viên, hội chợ, phòng gym cũng như nhà tắm công cộng.

    Những quy định nghiêm khắc khiến chính quyền Taliban bị chỉ trích và hoài nghi. Liên Hợp Quốc năm ngoái chỉ trích gay gắt Taliban và kêu gọi giới lãnh đạo chấm dứt những hành động như vậy.

    Những phát biểu của thủ lĩnh tối cao Taliban khiến một số người Afghanistan tức giận và kêu gọi quốc tế gia tăng áp lực lên chính quyền này. "Số tiền họ nhận được từ cộng đồng quốc tế dưới dạng viện trợ nhân đạo chỉ nhằm chống lại phụ nữ", Tala, cựu công chức ở thủ đô Kabul, nói. "Là phụ nữ, tôi không cảm thấy an toàn ở Afghanistan".



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Heights Primary School Vùng: St Albans. Phone: 9366 4211
Xem thêm

Chúng tôi cố gắng giúp tất cả học sinh phát triển thành những người tự tin trong quá trình học tập lâu dài.


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/taliban-se-nem-da-den-chet-phu-nu-ngoai-tinh-4726579.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ