Tại sao mẹ lại quan tâm, yêu con trai hơn?

18:00' 16-09-2019
Nếu gia đình có đủ nếp đủ tẻ, các mẹ sẽ nhận thấy rõ sự khác biệt trong việc dành tình cảm cho các con liền hà. Như gia đình em là một minh chứng đây. Nếu chồng thích chơi đùa với con gái thì em lại dành nhiều thời gian với con trai.


    Ảnh minh họa
    Ảnh minh họa

    Nhiều lúc em tự hỏi không biết vì sao luôn. Không phải là thương đứa này nhiều hơn đứa kia mà chỉ là đơn g‌i.ản là cảm tính mình cho cái cảm giác bình tâm, thân thuộc. Thật ra, hồi còn bầu thì mọi người trong nhà ai cũng bảo sau này mẹ cưng con trai hơn cho xem. Nhưng mình thì con nào cũng xem m‌á.u mủ chỉ cười trừ, thậm chí còn bảo họ nói quàng. Sau này trở thành mẹ của cậu con trai rồi cũng tự thấy là mình có xu hướng thiên về con trai hơn một chút. Chút thôi nha các mẹ chứ em cũng cưng con gái lắm.

    Theo chia sẻ của lão chồng, ổng bảo rằng là chắc vì con gái là p‌h.ái yếu, cần được bảo vệ nên lúc nào ổng cũng quan tâm con gái hơn con trai.

    Từ trường hợp của mình em tin là không chỉ mỗi em mà rất nhiều mẹ cũng thắc mắc tại sao các ông bố thích con gái và các mẹ lại yêu con trai hơn? Thực tế, các nghiên c‌ứu khoa học đã có bằng chứng cho điều này đó các mẹ.

    Tại sao bố thích và gần gũi con gái hơn

    Nhà tâm lý học người Mỹ, Behavioral Neuroscience đã công bố một nghiên c‌ứu mới được thực hiện ở 30 cặp cha - con gái và 22 cặp cha - con trai. Các nhà nghiên c‌ứ.u đã đặt máy ghi âm trong phòng của các cặp cha con này trong 48 giờ. Cứ sau 9 phút, họ sẽ ghi âm lại 50 giây. Mục đích là để thu thập trạng thái cảm xúc thư giãn của người cha và con.

    Họ nhận thấy rằng, sự tương tác mà cha dành cho con gái cao hơn 60% so với sự tương tác mà cha dành cho con trai. Tần suất huýt sáo và hát mà cha dành cho con gái cũng cao hơn gấp 5 lần so với việc người cha làm nó cho con trai.

    Khi con gái đưa ra rất nhiều yêu cầu, tỷ lệ đáp ứng của cha cũng cao hơn khi con trai đưa ra yêu cầu cho cha mình. Về mặt giao tiếp ngôn ngữ, người cha cũng quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của con gái. Khi giao tiếp, cha cũng chú ý đến việc giao tiếp, sử dụng nhiều ngôn ngữ c‌ơ t‌h.ể hơn. Điều đó có thể cho thấy rằng bố yêu con gái nhiều hơn, không khó hiểu vì sao người ta bảo bố là "nô lệ" của con gái.

    Ngoài ra, các nhà nghiên c‌ứu cũng đề nghị thực hiện chụp cộng hưởng từ để quan s‌át các phản ứng khác nhau của người cha đối với con cái của họ. Kết quả nhận thấy, khi con gái có biểu hiện vui vẻ, phản ứng trong não bộ của cha có phần mạnh mẽ. Trong khi, đáp lại cảm xúc vui vẻ của con trai, phản ứng não bộ của cha chỉ ở mức trung bình. Ngược lại, khi con trai có biểu hiện thờ ơ, não bộ của cha cũng phản ứng mạnh hơn vì cha không biết con trai đang nghĩ gì, cha tò mò muốn biết suy nghĩ của con. Phản ứng này khác với con gái của mình.

    Từ kết quả của các nghiên c‌ứu trên có thể thấy rằng, người cha dành sự yêu thương, quan tâm con gái nhiều hơn. Chẳng hạn, từng có một người cha ở Iran, vì con gái ông quá xinh đẹp, ông đã quyết định nghỉ việc để ở nhà làm vệ sĩ cho con. Điều này cho thấy tình cảm mà cha dành cho hết sức đặc biệt. Việc người cha làm "nô lệ" cho con gái cũng mang tính chất phổ biến nhưng không bị ràng buộc ở bất kỳ nước nào.

    Tại sao mẹ lại quan tâm, yêu con trai hơn?

    Ảnh: aboluowang

    Bố yêu con gái, mẹ lại yêu con trai hơn, sự yêu thương mang tính chất bổ sung này hoàn toàn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Theo người TQ cổ đại, họ rất chú trọng tính âm dương. Nếu đàn ông là dương, phụ nữ là âm. Ban ngày là dương, đêm là âm. Tất cả mọi thứ là sản phẩm của sự hòa hợp âm dương, nếu không kết quả sẽ đi đến cực đoan. Quan niệm này cũng phù hợp ở xã hội hiện tại. Nếu xét ở phương diện này, con người sẽ được chia thành 2 giới là nam và nữ. Ở góc độ tâm hồn, trong lòng người đàn ông luôn tồn tại hình ảnh người phụ nữ và ngược lại trong tâm người phụ nữ sẽ có một hình bóng người đàn ông nào đó. Và chính những khác biệt trong c‌ơ t‌hể của đối phương dường như bù đắp cho nhau để hoàn thiện nhau. Chính vì vậy, khi ở bên con trai, mẹ cảm thấy có sự quý mến và yêu thích hơn. Nếu đ‌ánh giá từ góc độ này, mẹ sẽ thích con trai hơn cũng hoàn toàn hợp lý.

    Theo nhà tâm lý học Thụy Sỹ,Carl Gustav Jung, ông đã đề xuất khái niệm Armani và Animus. Armani chính là sự nữ tính, hình ảnh người phụ nữ tồn tại trong tâm thức của người đàn ông và Animus là chính là sự nam tính, hình ảnh người đàn ông tồn tại trong tâm thức của người phụ nữ. Theo ông, trong tâm thức của người đàn ông không chỉ có hình ảnh của người mẹ mà nó còn kéo dài qua nhiều thế hệ tiếp, chẳng hạn với con gái của mình. Nhìn nhận dưới góc độ này sẽ lý g‌iải được vì sao người cha lại cảm thấy gần gũi và yêu mến bé gái, còn mẹ lại yêu mến các bé trai.

    Mặc dù vậy, con người vốn là động vật cấp cao có ý thức và biết kiểm soát nên không thể vì đó mà đối xử với con gái và con trai theo kiểu đó. Đối với sự trưởng thành của một đứa trẻ, dù là con trai hay con gái cũng cần được sự chăm sóc và yêu thương từ cả 2 phía. Điều quan trọng nhất là cha mẹ phải dành tình yêu thương như nhau cho các con, đừng để hối tiếc vì con bị thiếu thốn tình cảm từ cha hoặc mẹ.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

    Tại sao mẹ lại quan tâm, yêu con trai hơn? Kết quả: 3.2 / 5 bầu chọn. 22 reviews.
Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Luật Bồi thường thương tích cá nhân, tai nạn


Article sourced from XALUAN.

Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2612151


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ