Sydney: Hàng ngàn người dân vi phạm quy định hạn chế dùng nước

18:00' 12-01-2020
Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, hơn 4,000 người dân ở Sydney đã vi phạm quy định hạn chế dùng nước cứng rắn mới, nhưng chỉ có bốn người vi phạm đã nộp phạt.



    Photo: 9news.com.au
    Dữ liệu được thu thập bởi hãng tin Nine News tiết lộ công ty cung cấp nước Sydney Water đã đưa ra bốn mức phạt tiền với giá trị tổng cộng $880.
    Công ty này đã nhận được 4,082 đơn khiếu nại kể từ khi quy định hạn chế dùng nước cấp độ hai được áp dụng từ ngày 10/12 năm ngoái.
    Lượng nước trong các đập chứa nước ở NSW đã giảm xuống mức rất thấp sau nhiều tháng hạn hán và tiểu bang chỉ ghi nhận lượng mưa nhỏ, thúc đẩy quy định hạn chế dùng nước mới được kích hoạt ở phạm vi thành phố Sydney.
    Một số khoản tiền phạt đã được đặt ra đối với người dân và doanh nghiệp khi các nhân viên của công ty Sydney Water bắt gặp những người vi phạm quy tắc mới.
    Phát ngôn viên của công ty Sydney Water cho biết “Nếu nhân viên của chúng tôi đến các địa chỉ được cung cấp mà không phát hiện trường hợp nào vi phạm, thì nhân viên sẽ vẫn gõ cửa nhà khách hàng và nói chuyện với khách hàng về hạn hán, giải thích quy định và đưa ra lời cảnh báo đối với những hành động vi phạm.
    Mục tiêu chính của chúng tôi là giáo dục khách hàng về tầm quan trọng của việc tiết kiệm nước”.
    Quy định hạn chế dùng nước ở Sydney có thể sẽ bị siết chặt hơn nữa trong thời gian vài tháng.
    Quy định hạn chế dùng nước cấp độ hai yêu cầu không tưới vườn cây bằng vòi nước và chỉ được rửa xe hơi bằng xô đựng nước, trừ cửa hàng kinh doanh dịch vụ rửa xe.
    Vào ngày Boxing Day 26/12 năm ngoái, con đập Warragamba Dam, cung cấp phần lớn nước uống ở Sydney, đã bị giảm lượng nước dự trữ xuống mức thấp nhất trong 15 năm trở lại đây.
    Chính quyền bang NSW đang làm việc để xác định mức độ của quy định hạn chế dùng nước cấp độ ba có khả năng sẽ được ban hành.
    Theo tổ chức quản lý nước WaterNSW, mực nước ở đập trữ nước của thành phố Sydney đang ở mức 43.2%.
    Quy định hạn chế dùng nước cấp độ ba thường được kích hoạt khi lượng nước giảm còn 30%, nhưng chính quyền bang có quyền kích hoạt quy định này trước khi lượng nước hạ xuống mức đó.
    Mức phạt $220 sẽ được áp dụng cho người dân và mức phạt $550 sẽ được áp dụng cho doanh nghiệp không tuân thủ quy định.
    Các doanh nghiệp sử dụng nguồn nước ngoài trời có thể nộp đơn xin được miễn trừ.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from 9news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ