NSW: Số lượng gia súc chết cháy có thể sẽ lên đến 20,000 con

07:30' 10-01-2020
Số lượng gia súc bị chết trong mùa cháy rừng ở NSW hiện đã vượt quá con số 6,200 con, nhưng con số đó có thể sẽ chạm mức 20,000 con khi cộng thêm số gia súc vừa mới chết.



    Photo: au.news.yahoo.com
    Sở Giám sát Các ngành Công nghiệp Cơ bản NSW (DPI) đang cung cấp cho những người nông dân gặp khó khăn thức ăn chăn nuôi, nước sạch, kiểm định gia súc, trợ tử và chôn gia súc nếu cần.
    Nhân viên của DPI chuyên kiểm tra sự cố ở tiểu bang Karen Roberts khuyên những người bị ảnh hưởng đăng ký nhờ trợ giúp thông qua đường dây nóng hoặc trang Facebook mới của DPI ở NSW.
    Sáng thứ Ba 7/1, Giám đốc điều hành Hiệp hội Nông dân NSW Pete Arkle cho biết, DPI đã thông báo cho ông rằng số lượng gia súc tử vong đã tăng vọt ở mức 6,284 con, với gần 5,200 con bị chết tính từ Giáng sinh đến nay.
    Ước tính thiệt hại gia súc trước đây của DPI là 3,900 con, gồm 700 con bị chết ở cao nguyên Northern Tablelands, bờ biển phía Bắc và khu vực Hunter trước Giáng sinh, cộng thêm 400 con bị chết ở thành phố Lithgow và thành phố Bathurst trong dịp Giáng sinh.
    Hôm thứ Hai 6/1, ông Arkle dự đoán số lượng gia súc chết cháy có thể sẽ leo thang đến mức 20,000 con trong các vụ cháy rừng hoành hành khắp miền Nam bang NSW vào cuối tuần qua.
    Hơn 880 tấn cỏ khô dành cho gia súc còn sống sẽ được gửi đến cho các trang trại ở bờ biển phía Nam bang NSW ngay sau khi hoạt động chữa cháy giảm nhẹ.
    Giới chức trách hiện chưa có thông tin ghi nhận thêm đàn gia súc nào bị tổn thất, nhưng các đồng cỏ và nhà kho chứa cỏ khô đã bị thiêu cháy, một số vùng bị cúp điện, khiến nông dân không thể vận hành máy vắt sữa bò.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Michael's Fresh Food Market Vùng: MENTONE. Phone: 9559 9444
Xem thêm

Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ