Sydney: Chợ Cá Sydney sẽ được trợ cấp 750 triệu đô la để di dời đến địa điểm mới

06:00' 22-09-2019
Cơ sở mới của Chợ Cá Sydney sẽ nhận được 750 triệu đô la tiền trợ cấp từ chính quyền bang NSW để triển khai xây dựng, theo như kế hoạch di dời Chợ Cá Sydney – một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất của thành phố cảng.


    Photo: Yahoo News Australia
    Thủ hiến bang NSW Gladys Berejiklian và Giám đốc Kế hoạch Rob Stokes hôm thứ Năm 19/9 đã công bố khoản tiền trợ cấp này, đồng thời cho biết Chợ Cá Sydney ở vùng Pyrmont là điểm đến thứ nhì được du khách lựa chọn sau nhà hát Sydney Opera House.
    Phát biểu với các phóng viên của tờ Yahoo News, ông Stokes cho biết “Ngày càng có nhiều du khách đến tham quan Chợ Cá Sydney hơn là rạn san hô Great Barrier”. 
    Trong khi đó, Thủ hiến Berejiklian dự đoán số lượng du khách đến Chợ Cá Sydney sẽ tăng gấp đôi lên hơn năm triệu lượt sau khi quá trình di dời khu chợ hoàn thành.
    Cơ sở mới của Chợ cá Sydney, được thiết kế bởi các kiến trúc sư người Đan Mạch và được xây ở mũi vịnh Blackwattle Bay, sẽ bao gồm các lối đi dạo công cộng, một bến phà và không gian công cộng rộng rãi.
    Việc phá dỡ các cầu tàu hiện tại ở cơ sở mới của khu chợ sẽ sớm được thực hiện, và khu chợ sẽ mở cửa tại địa điểm này vào năm 2024.
    Số phận của cơ sở cũ sẽ được quyết định trong quá trình quy hoạch của chính quyền bang. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ