Các chuyên gia nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu trẻ em Murdoch tại Melbourne đã làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới để phân tích về “gánh nặng bệnh tật” mà con người phải chịu.

Ảnh minh họa
Giáo sư George Patton, thuộc viện nghiên cứu Murdoch, cho biết trên cơ sở sử dụng số liệu quốc tế để tính toán gánh nặng bệnh tật này, các nhà khoa học đã tiến hành so sánh và xếp hạng các tình trạng sức khỏe khác nhau. Sau đó, họ nhân số liệu đó với số năm mà một người có thể sống trong tình trạng bị tàn tật.
Đồng thời họ cũng xét đến cả số năm bị mất đi do bệnh tật. Số liệu phân tích cho thấy khoảng 45% gánh nặng bệnh tật ở nhóm từ 10-24 tuổi được cho là có liên quan đến chứng rối loạn tâm thần.
Cụ thể trong đó trầm cảm, tâm thần phân liệt, tự làm tổn thương bản thân, lạm dụng rượu bia và rối loạn lưỡng cực là những chứng bệnh nằm trong top 10 gánh nặng gây tàn tật. Ở nhóm nước có thu nhập cao, chẳng hạn như Australia, bệnh tâm thần chiếm đến 2/3 gánh nặng bệnh tật của nhóm lứa tuổi này.
Đây là bài nghiên cứu đầu tiên nhằm phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị tàn tật ở lứa tuổi thanh thiếu niên trên toàn cầu. Các nhà khoa học cho biết công trình nghiên cứu này có thể sử dụng để nhận biết những yếu tố rủi ro đối với tình trạng bệnh tật sau này của con người.
Giáo sư Patton cho biết: “Mặc dù phong cách sống mà lứa tuổi thanh thiếu niên thực hiện theo có thể không gây ảnh hưởng ngay đến sức khỏe của họ trong lúc đó, nhưng chúng có thể sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến quãng thời gian sau này của họ. Những biện pháp can thiệp sớm nhằm phát hiện hành vi rủi ro đối với sức khỏe và những cách sống không lành mạnh nên được áp dụng ngay khi còn trẻ, chứ không nên để đến khi lớn lên mới thực hiện theo”.

