South Yarra: Nỗi kinh hoàng của chiến tranh được mô phỏng tại Melbourne

09:00' 08-05-2019
Những chiếc bàn học bị cháy đen và những món đồ chơi nằm rải rác cùng với gạch vụn tại một lớp học bị ném bom, trong khi một chiếc xe tăng quân sự ẩn nấp gần lớp học. Đây không phải là quang cảnh tại Syria hay Palestine – mà là cảnh tượng mô phỏng được dựng lên tại một vùng ngoại ô giàu có, rợp bóng cây xanh thuộc nội thành Melbourne, theo 9 News.


    Photo: 7NEWS.com.au
    Cảnh tượng này được thiết lập tại một sân bóng rổ ở vùng South Yarra, như một phần của chiến dịch Giải cứu Trẻ em nhằm đạt được một cam kết từ chính phủ liên bang về việc “chấm dứt nỗi đau thương của chiến tranh lên trẻ em” và kết thúc việc xuất khẩu vũ khí sang các nước bị cáo buộc gây ra tội ác chiến tranh. 
    Quyền CEO của tổ chức Cứu trợ Trẻ em Mat Tinkler cho hay “Đối với hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới, đây là thực tế mà các em phải đối mặt hàng ngày. Thực tế là nhiều trẻ em hơn bao giờ hết đang phải sống – và chết – trong các khu vực xung đột”. 
    Theo tổ chức Cứu trợ Trẻ em, hơn 420 triệu trẻ em đang sống ở những khu vực xung đột, chiếm 1/5 trẻ em trên toàn thế giới. Cứ ba phút trôi qua lại có một đứa trẻ bị giết chết do tác động gián tiếp của chiến tranh, tổ chức này cho biết thêm.
    Trong khi dường như quang cảnh trường lớp bị chiến tranh tàn phá là một thế giới khác xa với Melbourne, ông Tinkler nói rằng bất cứ đảng nào thành lập chính phủ kế tiếp phải hành động nhiều hơn để bảo vệ trẻ em trong các cuộc xung đột.
    Ông nhấn mạnh, nước Úc phải chấm dứt việc xuất khẩu vũ khí sang Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – các quốc gia bị cáo buộc gây ra tội ác chiến tranh với trẻ em ở Yemen. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm

Article sourced from 9news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ