Theo số liệu được Tổ chức thanh toán bù trừ Australia (APCA) cho công bố hôm thứ Năm tuần trước, tổng số vụ lừa đảo, bao gồm cả séc và thẻ thanh toán, tăng từ 9.9c lên 12.2c trong mỗi giao dịch trị giá $1000. Đây là số liệu của năm 2011 tính đến thời điểm 30 tháng Sáu.
Số liệu thống kê cho thấy số vụ lừa đảo thẻ ghi nợ lại giảm đáng kể từ 10.7c xuống 4.1c trong mỗi giao dịch trị giá $1000. Trái ngược với xu hướng của thẻ ghi nợ và séc, số vụ lừa đảo thẻ tín dụng tăng từ 58.9c lên 74.3c trong mỗi giao dịch trị giá $1000, tương đương với tỷ lệ cứ 100,000 giao dịch thì có 41.9 trường hợp gian lận.
Chủ tịch của APCA Chris Hamilton cho biết nhiều khả năng tình trạng làm giả và lừa đảo thẻ sẽ giảm từ nay tới năm 2013, khi mà hầu hết các loại thẻ đều được làm bằng thẻ chip.
Số trường hợp gian lận CNP (‘Card-not-present’) hiện nay chiếm khoảng 71% tổng giá trị gian lận trên các loại thẻ đã phát hành tại Australia, bao gồm cả thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ mua hàng.
“Để xử lý được vấn nạn gian lận CNP cần có sự nỗ lực chung từ tất cả mọi người, từ những đơn vị bán lẻ cho đến các tổ chức tài chính cũng như khách hàng”, ông Hamilton phát biểu.

