Bữa ăn của trẻ rất quan trọng đối với trẻ. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ không biết rằng, những việc làm vô tình của mình lại là những điều tuyệt đối ‘không’ trong bữa ăn của trẻ.

    6 việc tuyệt đối ‘không’ trong bữa ăn của trẻ

    ảnh minh họa

    1. Cho trẻ ăn những thực phẩm quá mặn

    Những món này sẽ cung cấp quá nhiều natri trong khi thận của các trẻ phát triển chưa hoàn thiện, năng lực bài tiết natri còn kém. Như vậy, sự bài tiết sẽ bị ảnh hưởng, dấn đễn tổn thương thận, suy thận hoặc viêm cầu thận. Nồng độ natri trong máu tăng cao có thể gây ảnh hưởng đến hệ thống tuần hoàn máu - một trong những nguyên nhân gây bệnh huyết áp khi về già. Ngoài ra, việc ăn mặn còn khiến trẻ bị một số bệnh như suy tim, cơ bắp suy yếu.

    2. Thức ăn của trẻ càng phong phú càng tốt

    Đây là ý nghĩ rất sai lầm. Nhiều người cho rằng, ngay từ khi bắt đầu cho trẻ ăn dặm, thức ăn phải phong phú, đa đạng. Bữa ăn của trẻ phải được chế biến từ nhiều loại thực phẩm khác nhau để trẻ có thể làm quen và ăn được chúng khi lớn lên.

    Tuy nhiên, hệ tiêu hoá của trẻ chưa đủ khả năng tiêu hoá một số loại thức ăn, nhất là các loại thức ăn chứa nhiều prôtit, chất đạm, chất béo… Thức ăn không tiêu hoá được có thể gây dị ứng hoặc rối loạn tiêu hoá. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và hoàn thiện hệ tiêu hoá cũng như sức khỏe của trẻ.

    Vì vậy, nên cho trẻ ăn thức ăn phù hợp theo từng độ tuổi.

    6 việc tuyệt đối ‘không’ trong bữa ăn của trẻ

    3. Quá ưu tiên đạm

    Nhiều mẹ nấu bột có thói quen cho thật nhiều thịt, cá, trứng,… và nghĩ như thế mới đủ chất nhưng lượng đạm quá nhiều không những làm bé rối loạn tiêu hóa mà còn dễ dẫn đến biếng ăn.

    4. Nấu một nồi cháo cho trẻ ăn cả ngày

    Nhiều phụ huynh có thói quen nấu một nồi cháo có đầy đủ thịt, rau từ sáng rồi để bé ăn cả ngày, đến bữa nào lại lấy ra xay rồi nấu lại. Với cách này, cháo bữa sau sẽ có mùi khó chịu, rau giảm chất lượng và chắc chắn trẻ sẽ không thích ăn.

    5. Cho con ăn hoa quả và uống sữa cùng lúc

    Nếu cho con ăn trái cây và các sản phẩm làm từ sữa cùng một lúc thì rất dễ dàng bị ngộ độc thực phẩm. Nhiều trường hợp nghiêm trọng hơn còn dẫn đến tiêu chảy cấp tính và thậm chí là viêm đường ruột.

    Trên thực tế, khi mua sữa chua, các mẹ cần chú ý đọc các thông số về thành phần của sản phẩm. Bởi lẽ, trong nhiều sản phẩm được chế biến từ sữa có những chất gây mẫn cảm khi sử dụng chung với trái cây.

    6. Cật lực hầm xương

    Nhiều cha mẹ cho rằng, để bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho con, nên hầm xương để nấu cùng các món ăn. Tuy nhiên thực tế cho thấy, nhiều mẹ vẫn hầm xương để nấu cháo cho trẻ nhưng con vẫn gầy nhom, suy dinh dưỡng.

    Các chuyên gia cho biết, hầm xương chỉ có tác dụng cho vị ngọt và mùi thơm. Những chất đạm vẫn còn trong xác thịt, xương. Do vậy, nên cho trẻ ăn cả xác lẫn nước để đề phòng suy dinh dưỡng và thiếu chất.

    Vì vậy, ngoài hầm xương nấu thức ăn cho trẻ, cha mẹ nên bổ sung các chất dinh dưỡng đa dạng để con có chế độ dinh dưỡng tốt nhất.

    Theo xaluan



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Dr Daniel Mulino Vùng: Sunshine. Phone: (03) 9070 1974
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ