Phát hiện này được công bố tại websie Fat Free TV Guide, do Hội đồng ung thư khởi chạy. Sổ tay hướng dẫn này có chứa các đường dẫn để các bậc cha mẹ chia sẻ, tìm hiểu thông tin và gửi yêu cầu khiếu nại trực tiếp lên mạng TV.
Trong vòng 6 tiếng đồng hồ, trẻ em xem ba chương trình không lành mạnh có thể sẽ phải tiếp cận với 26 quảng cáo đồ ăn như chocolate, đồ uống tăng lực và đồ ăn nhanh. “Cha mẹ có vai trò quan trọng nhất trong việc khuyến khích trẻ ăn uống một cách lành mạnh, nhưng những gì mà con cái họ đang xem rên TV lại đang hủy hoại điều này”, Giám đốc phòng dinh dưỡng tại Hội đồng ung thư NSW, bà Clare Hughes, phân tích.
Bà Hughes cũng cho biết kết quả nghiên cứu cho thấy quảng cáo khiến cho trẻ yêu cầu ba mẹ mua đồ ăn đóng hộp trung bình cao hơn 15 lần so với một lần đến siêu thị.

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
