Phương pháp làm đẹp lỗi thời và không còn phù hợp với xu thế năm 2020

10:00' 17-12-2019
Xăm mày, kẻ eyeliner dày, tạo khối đậm nét, gắn lông mi giả dày cộm, trang điểm với hạt nhũ lớn đính trên má, đánh son môi thâm là những phương pháp làm đẹp đã lỗi thời và không còn phù hợp với xu thế làm đẹp năm 2020.

Viet Times' Online Special Advertising Feature. To be featured, call 03 9014 1438

Nha Khoa Dr. Care

Tặng 600AUD khi trồng Implant toàn hàm: • TƯ VẤN MIỄN PHÍ CÙNG CHUYÊN GIA • Miễn phí chụp phim CT toàn hàm • Trải nghiệm liệu pháp trồng răng không đau

Nha khoa Lan Anh

Đặc biệt Răng toàn sứ giá từ $175 hay Implant giá từ $840

Những khuyến mãi khác trong dịp đặc biệt này:


    Xu hướng luôn thay đổi theo từng ngày, những phương pháp làm đẹp cũng không nằm ngoài dòng chảy xu thế đó. Một phong cách trang điểm từng là trào lưu làm mưa làm gió có thể nhanh chóng bị quên lãng chỉ sau vài năm, thậm chí là vài tháng để nhường chỗ cho những xu hướng mới. Do đó, trong năm 2020, nếu không muốn trở nên lỗi thời, đi ngược lại xu hướng mới, giới mộ điệu hãy bỏ qua những phương pháp làm đẹp dưới đây:

    1. Xăm lông mày

    Xét về thẩm mỹ, hàng chân mày được xem như “mái nhà của khuôn mặt”. Lông mày giúp cân đối, làm hài hòa và tôn lên các đường nét cho gương mặt thêm phần cuốn hút.

    Nếu như vài năm trước đây, xăm lông mày là trào lưu làm đẹp được chị em phụ nữ cực kỳ ưa thích và đua nhau thực hiện thì sang đến đầu năm 2020, phương pháp làm đẹp này không còn thịnh hành như trước. Không phải vô cớ mà xu hướng xâm chân mày đã không còn được ưa chuộng nữa mà bởi những nét đậm màu, sắc sảo của chân mày xăm sẽ làm bạn trông già và dữ hơn bình thường.

    nam 2020 roi, dung bien minh tro nen lac hau voi nhung kieu lam dep loi thoi - 1
    Kỹ thuật xăm truyền thống đã nhanh chóng bị thay thế bởi kỹ thuật phun thêu phẩy sợi cho các nàng đôi chân mày  nhẹ nhàng, mềm mại và tự nhiên hơn.

    2. Tạo khối đậm nét cho gương mặt

    Tạo khối là kỹ thuật trang điểm giúp các nàng có thể khắc phục được nhiều nhược điểm trên gương mặt. Tuy nhiên, kỹ thuật này lại phù hợp để áp dụng khi chụp ảnh hoặc biểu diễn trên sân khấu và sàn diễn thời trang hơn là áp dụng trong phong cách trang điểm thường ngày.

    nam 2020 roi, dung bien minh tro nen lac hau voi nhung kieu lam dep loi thoi - 3

    Tạo khối đậm ở ngoài đời rất dễ làm gương mặt bạn trông mất đi sự tự nhiên và giống như đang đeo mặt nạ vậy.

    3. Kẻ mắt đậm

    Cùng với kiểu đánh khối đậm, mốt kẻ mắt đậm cũng trở thành dĩ vãng để nhường chỗ cho phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên kiểu Hàn Quốc.

    nam 2020 roi, dung bien minh tro nen lac hau voi nhung kieu lam dep loi thoi - 4

    Việc kẻ mắt quá đậm quanh cả vùng mắt sẽ khiến bạn trông già hơn rất nhiều. Bí quyết đúng ở đây là chỉ nên tán phấn ở ngay góc ngoài của đuôi mắt. 

    Nếu bạn kẻ hết cả mí trên lẫn mí dưới, đôi mắt của bạn không những không to hơn mà còn bị bé đi, vì phần viền mắt quá dày. Bạn chỉ nên kẻ mắt ở góc ngoài của viền mí trên, tránh viền toàn bộ mí dưới, cách làm này sẽ ngay lập tức giúp đôi mắt trở nên lớn và tươi sáng hơn. Hoặc nếu bạn vẫn muốn kẻ mí mắt dưới, thì bạn chỉ nên kẻ một nửa mí mắt ngoài, đường kẻ của bạn trông sẽ tự nhiên hơn rất nhiều.

    4. Lông mi giả giày cộm

    Cách đây vài năm đã từng rộ lên mốt lông mi rậm và dài đồ sộ. Tuy nhiên, xu hướng gần đây đề cao sự tự nhiên, vì thế ngày càng ít phụ nữ chọn nối mi quá dày kiểu này. Thay vào đó, nối mi theo phong cách tự nhiên đang được ưa chuộng.

    nam 2020 roi, dung bien minh tro nen lac hau voi nhung kieu lam dep loi thoi - 5

    Kiểu nối mi giả dày cộm đã không còn chỗ đứng trong xu thế làm đẹp của năm 2020.

    5. Trang điểm với hạt nhũ lớn đính trên mắt/má

    nam 2020 roi, dung bien minh tro nen lac hau voi nhung kieu lam dep loi thoi - 6

    Xu hướng trang điểm với những hạt nhũ lớn đính trên má từng làm mưa làm gió trong giới mộ điệu khoảng cuối năm 2016.

    Đến năm 2020, kiểu make up này đã không còn được ưa chuộng nữa vì nó khiến cấu trúc trang điểm bị rối mắt, hơn nữa những hạt nhũ lấp lánh có thể gây nguy hiểm cho mắt nếu không may bị rơi vào mắt.

    6. Trang điểm với son môi thâm

    Son thâm là một trong những màu son cực kì kén màu da, kén gương mặt và đòi hỏi phải được kết hợp cực kỳ tinh tế với trang phục, đầu tóc và tổng thể make up, nếu không muốn gương mặt trở thành thảm họa.

    nam 2020 roi, dung bien minh tro nen lac hau voi nhung kieu lam dep loi thoi - 7

    Hoa hậu Phạm Hương trông hơi khó gần và già dặn với màu son cực đậm này.

    Với xu thế ưa chuộng phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên với lớp nền trong veo thì màu son này đã không còn phù hợp với thị hiếu của những tín đồ làm đẹp nữa mà thay vào đó, họ thích những tông màu son như: hồng san hô, cam đất để dễ dàng sử dụng trong mọi hoàn cảnh và dễ kết hợp trang phục.

    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Catholic Regional College Sydenham Vùng: Sydenham. Phone: 9361 0000
Xem thêm

Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/bi-quyet-lam-dep/nam-2020-roi-dung-bien-minh-tro-nen-lac-hau-voi-nhung-kieu-lam-dep-loi-thoi-c280a415783.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ