Phụ nữ đừng vội vã lấy chồng khi chưa thực sự sẵn sàng

11:00' 01-11-2019
Đàn bà đừng vội vã lấy chồng khi chưa thực sự sẵn sàng, khi chưa có công việc ổn định, khi chưa có tiền.


    Dù là đàn ông hay phụ nữ, còn trẻ hay đã “toan về già” bạn cũng đừng dại kết hôn cho có vợ có chồng với thiên hạ. Hãy chắc rằng mình sẽ hạnh phúc trước khi quyết định lấy một ai làm chồng, làm vợ mình.

    Đàn bà độc thân chúng tôi bận lắm, chưa rảnh để lấy chồng! - Ảnh 1

    Đàn bà càng già càng không được lấy chồng ‘cho có’ với người ta, hãy chỉ lấy chồng khi chắc rằng mình sẽ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

    Cùng là phụ nữ, thế nhưng trong cuộc đời mỗi người sẽ theo đuổi những mục tiêu khác nhau. Có cô nàng chỉ mong lấy được được người chồng lắm của nhiều tiền để có chỗ tựa nương, không phải lam lũ vất vả như đám bạn đồng trang lứa. Còn cô nàng nọ chỉ muốn dùng tất cả thời gian mình có được để kiếm tiền, nàng hiểu rằng trên đời chẳng thứ gì đáng tin bằng tiền và tình thân. Và tất nhiên, cũng sẽ có cô nàng nào đó sau khi đã có sự nghiệp ổn định, có khoản tiền riêng và có một anh người yêu tử tế sẽ mơ về ngôi nhà và  những đứa trẻ.

    Tất nhiên, chẳng ai lại cấm đoán hay tỏ ý mỉa mai khi bạn muốn kết hôn với một ai đó cả, bởi hôn nhân là điều đẹp đẽ, linh thiêng và vô giá. Thế nhưng, phụ nữ đừng bao giờ vội vàng kết hôn chỉ để có cho mình một tấm chồng, vì sợ quá lứa lỡ thì sẽ không ai “rước”. Lấy chồng vì sợ phải đối mặt với những lời dị nghị, trêu chọc, thậm chí chê bai từ người ngoài là quyết định sai lầm nhất đời người phụ nữ. 

    Đàn bà độc thân chúng tôi bận lắm, chưa rảnh để lấy chồng! - Ảnh 2

    Lấy chồng vì sợ phải đối mặt với những lời dị nghị, trêu chọc, thậm chí chê bai từ người ngoài là quyết định sai lầm nhất đời người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

    Là phụ nữ đừng quá an phận, đừng quá nhạt nhòa và cũng đừng sống không có ước mơ, hoài bão và những kế hoạch. Hãy sử dụng những tháng ngày thanh xuân hữu hạn của bạn vào những việc có ích, hãy dùng nó để trải nghiệm cuộc sống, để khám phá những vùng đất mới, để gặp gỡ thật nhiều người, để phấn đấu cho công việc, hay đơn giản chỉ để yêu thương chính mình, tận hưởng thanh xuân.

    Độc thân thì sao, độc thân thì bạn sẽ tha hồ có thời gian dành cho bản thân. Bạn có thể tụ tập bạn bè, la cà quán xá, chẳng cần cơm nước chợ búa cho ai, cũng không phải giặt quần áo cho gã đàn ông mà mình gọi là chồng. Độc thân, chính là thời điểm huy hoàng nhất đời người phụ nữ. Lúc ấy, bạn biết cách yêu thương và nâng niu chính mình xiết bao.

    Những chiếc váy lụa mềm mại, những trang sách thơm mùi giấy mới hay vài tách trà thoảng hương hoa cúc trong một buổi chiều cuối tuần đã dư sức khiến đời đàn bà độc thân trở nên sung sướng, đủ đầy. Tất nhiên, dù sáng hôm sau, trở lại tuần làm việc căng thẳng thì đàn bà độc thân vẫn có thời gian thảnh thơi ngủ nướng thêm đôi phút, ăn mặc thật đẹp và không quên điểm trang cho khuôn mặt mình thêm rạng rỡ để đón chào ngày mới. Nàng bận kiếm tiền, nàng bận gầy dựng sự nghiệp và nàng yêu thiết tha cuộc sống như thế.

    Đàn bà độc thân chúng tôi bận lắm, chưa rảnh để lấy chồng! - Ảnh 3

    Đàn bà lấy chồng, không sợ muộn chỉ sợ nhầm. Vậy nên, bố mẹ, anh chị, hàng xóm, thiên hạ ơi, làm ơn đừng bắt phụ nữ “toan về già” phải… lấy chồng cho có - Ảnh minh họa: Internet

    Đàn bà độc thân bận lắm, họ bận chăm sóc bản thân thật tốt. Họ hiểu rằng mình chẳng hà cớ gì phải vội vàng nắm lấy bàn tay của một người đàn ông không phù hợp để đổi lấy niềm vui cho bố mẹ, họ hàng. Nàng hiểu rằng mình còn nhiều thời gian để yêu, để kiếm tìm một người đàn ông xem họ là cả bầu trời.

    Người xưa quan niệm “Trai khôn dựng vợ, gái lớn gã chồng" quả không công bằng với phụ nữ.  Bởi lẽ đàn ông phải chờ đến khi đủ “khôn” mới (phải) có gia đình trong khi phụ nữ chỉ cần “lớn” đã phải lấy chồng. Không công  bằng là bởi dù có lớn, có bị chê già thì phụ nữ vẫn xứng đáng được có quyền lựa chọn, có quyền sống cuộc đời hạnh phúc, có quyền chọn cho mình một người đàn ông phù hợp, khiến mình yêu say mê và muốn gắn bó dài lâu. Đàn bà lấy chồng là lấy cho mình, đâu phải để làm hài lòng gia đình hay thiên hạ bởi chính họ mới là người phải chung sống với người đàn ông kia.

    Vậy nên, vẫn là câu nói đàn bà đừng vội vã lấy chồng khi chưa thực sự sẵn sàng, khi chưa có công việc ổn định, khi chưa có tiền. Và này đàn ông, đàn bà độc thân chúng tôi bận lắm, chưa rảnh để lấy chồng nên các anh cứ chờ đi!



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giải trí?
Darebin RSL Sub-branch Vùng: Preston. Phone: 9484 4353
Xem thêm

Địa điểm giải trí và vui chơi hấp dẫn cho cả gia đình và bạn bè với nhiều món Steak đặc biệt nhất


Article sourced from GUU.

Original source can be found here: https://guu.vn/dan-ba-doc-than-chung-toi-ban-lam-chua-ranh-de-lay-chong-myPrwZ1fsohdL.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ