Phụ nữ có điều kiện khó khăn có nguy cơ bị thai chết lưu cao gấp hai lần

Photo: Getty Images
Các nhà nghiên cứu nói rằng những phụ nữ có trình độ giáo dục thấp và phải đối mặt với các vấn đề như thiếu lương thực, không có nhà ở và công việc ổn định là những người có nguy cơ bị thai chết lưu cao nhất.
Do đó, họ đã đề xuất giới hữu trách thực hiện một cuộc kiểm tra trên cả nước để hiểu rõ mức độ của vấn đề, cải thiện hệ thống chăm sóc y tế và làm giảm số trường hợp thai chết lưu.
Mặt khác, nghiên cứu cũng cho thấy thống kê thiếu cụ thể về các trường hợp thai chết lưu là vấn đề lớn cần được giải quyết và đề xuất giới hữu trách thực hiện thêm nhiều cuộc khám nghiệm tử thi để tìm hiểu nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh bị tử vong.
Một trong các nhà nghiên cứu, Phó Giáo sư Vicki Flenady, thuộc viện nghiên cứu Mater Research Institute tại Đại học Queensland, nói rằng nghiên cứu này có vai trò quan trọng trong việc tìm ra biện pháp ngăn chặn các trường hợp thai chết lưu. Mặc dù được đánh giá là một trong những nước giàu nhất thế giới, song tỷ lệ thai chết lưu ở Úc vẫn cao hơn nhiều so với các nước có nền kinh tế tương đương như Hà Lan.
Nghiên cứu đã xếp tỷ lệ thai chết lưu ở Úc ở thứ 16 trong số 49 quốc gia, sau New Zealand, Ba Lan và Đan Mạch. Trong khi đó, mức độ hạ thấp tỷ lệ thai chết lưu kể từ năm 2000 của Úc lại bị xếp thứ 35. Thống kê cũng cho thấy, mỗi năm có hơn 2000 trường hợp thai chết lưu được ghi nhận ở Úc.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
