Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Medical Journal of Australia số mới nhất cho thấy, tại Australia những người phụ nữ giàu có, lớn tuổi, và có trình độ thường có xu hướng uống rượu bia trong quá trình mang thai hơn so với những người phụ nữ trẻ tuổi và ít có điều kiện.

ảnh minh họa
Được biết, tác giả bài nghiên cứu, Tiến sĩ Cate Cameron, thuộc viện nghiên cứu Griffith Health Institute, đã nhấn mạnh các cẩm nang chăm sóc sức khoẻ tại Australia đều khuyến cáo phụ nữ mang thai kiêng rượu bia hoàn toàn, bởi vì chúng có nguy cơ gây dị tật bẩm sinh, khiến cho thai nhi tăng trưởng và phát triển bất thường và gia tăng tỷ lệ tử vong của thai nhi. Tuy nhiên, kết quả khảo sát đã cho thấy đa số phụ nữ ở Australia đều quan tâm đến lời khuyên này, và đã hoàn toàn không sử dụng thức uống có cồn trong quá trình mang thai.
Ngoài ra, dữ liệu khảo sát từ năm 2007 đến năm 2011 cũng cho thấy số phụ nữ uống rượu nhẹ khi mang thai ba tháng đã giảm đáng kể trong vòng năm năm qua, từ 42% xuống còn 26%, và số phụ nữ uống rượu mạnh vẫn không thay đổi, ổn định ở mức 2.5%. Bên cạnh đó, số phụ nữ sử dụng thức uống có cồn trong suốt quá trình mang thai cũng giảm mạnh từ 53% trong năm 2007, xuống còn 35% trong năm 2011.
Kim Phụng - Viet Times

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
